Băng đảng ma túy Mexico đấu súng nảy lửa với cảnh sát

20/04/2015 17:35

Những trận đấu súng nảy lửa ở thành phố biên giới Mexico đã khiến ba tên trong băng ma túy Vùng Vịnh thiệt mạng, hai cảnh sát bị thương.

Một xe bus chở học sinh bị đốt cháy.

Quang cảnh chiến tranh đã xảy ra ở biên giới Mexico là mô tả của hãng tin AFP về cuộc đấu súng ở Reynosa (bang Tamaulipas của Mexico) giáp thành phố McAllen của Mỹ (bang Texas).

Cuộc đọ súng ở Reynosa bắt đầu từ trưa 17/4 (giờ địa phương) và kéo dài suốt 6 tiếng. Nhiều khu phố biến thành bãi chiến trường. Nhiều xe bị đốt, trong đó có một xe chở học sinh.

Chính quyền bang Tamaulipas cho biết nguyên nhân đấu súng là do một số tên trong băng Vùng Vịnh bị bắt nên chúng tấn công cảnh sát để phản ứng lại.

Chính quyền bang Tamaulipas đã thông báo trên trang Twitter khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nổ súng. Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Matamoros (bang Tamaulipas) đã khuyến cáo công dân Mỹ không nên rời khỏi nhà.

Thành phố Reynosa có khoảng 600.000 dân là một trong những thành phố bạo lực nhất ở Mexico trong năm qua, do phải hứng chịu cuộc tranh chấp giữa các băng đảng ma tuý Gulf và Zetas nhằm giành kiểm soát các tuyến đường buôn lậu qua biên giới. Reynosa cùng nhiều thành phố trong bang Tamaulipas cũng thường xuyên chứng kiến các băng ma túy đấu súng với cảnh sát.

Băng Vùng Vịnh là băng đầu đảng trong vùng. Trước đó, băng Thế hệ mới cũng đã từng 2 lần phục kích cảnh sát vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 làm 20 cảnh sát và binh sĩ thiệt mạng.

"Thành phố này hoàn toàn ra khỏi tầm kiểm soát", thượng nghị sĩ Francisco Javier García Cabeza de Vaca cho biết.

Hơn 100.000 người đã thiệt mạng do bạo lực liên quan băng đảng ở Mexico trong 8 năm qua. Tổng thống Enrique Pena Nieto đã cam kết lập lại trật tự khi ông nhậm chức vào năm 2012, đến nay mặc dù số vụ giết người đã giảm, nhưng nhiều nơi của Mexico vẫn còn phổ biến tình trạng trong bạo lực.

Top