Bán mỳ trộn thuốc phiện để giữ khách

30/09/2014 13:07

Để giữ chân khách, chủ một nhà hàng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã thừa nhận trộn mỳ với thuốc phiện.

Nếu ăn thực phẩm có trộn thuốc phiện trong một thời gian dài, người dùng sẽ bị nghiện.

Việc sử dụng thành phần bất thường này bị phát hiện sau khi Liu Juyou, 26 tuổi, bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm giao thông và thử nghiệm dương tính với thuốc phiện. Mặc dù anh nói với cảnh sát rằng, mình chưa bao giờ dùng đến ma túy nhưng họ không tin.

Sau đó, anh bắt đầu nghi ngờ có thể đến từ món mỳ mà anh ăn cách đây vài giờ. Do đó, anh đã thuyết phục người nhà đến ăn cùng món mỳ đó và kiểm tra.

Tất cả mọi người đều có kết quả dương tính với thuốc phiện, gia đình anh đã mang kết quả tới trình báo cảnh sát.

Chủ nhà hàng họ Zhang thú nhận với cảnh sát rằng, ông mua 2kg hạt thuốc phiện với giá khoảng 110USD, sau đó nghiền chúng thành bột để trộn vào mỳ cho thực khách ăn, nhằm gây nghiện cho khách để bán được nhiều.

Một cảnh sát ma túy cho biết, thuốc phiện qua món mì tích tụ trong cơ thể đủ để cho kết quả dương tính khi kiểm tra ma túy. Hơn nữa, tiêu thụ thực phẩm chứa thuốc phiện trong thời gian dài thậm chí sẽ gây nghiện.

Hạt thuốc phiện chưa qua xử lý từng là nguyên liệu chế biến món ăn phổ biến tại Trung Quốc, nhưng hiện đã bị cấm sử dụng.

Top