Australia: Tranh cãi vụ bố bị án tù vì cho con ung thư dùng cần sa

22/01/2015 14:24

Một ông bố người Úc, tên Adam Koessler đang bị cách ly khỏi con gái nhỏ 2 tuổi Rumer Rose vì đã cho con dùng dầu cần sa để xoa dịu những đau đớn của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sự việc cho thấy, giữa một bên là đạo đức và một bên là luật pháp, việc phân định không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Anh Adam và cô con gái bị ung thư giai đoạn cuối

Rumer Rose bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 - một dạng ung thư hình thành ở cơ quan thần kinh và chỉ để lại 50% cơ hội sống.

Nhưng sau khi cho con gái dùng dầu cần sa pha với dầu dừa, ông bố Adam sống ở Cairns (Úc) cho biết, mình nhận thấy con có những dấu hiệu tiến triển “thần kỳ”.

Cô bé nói với Adam: “Bố ơi, con không thấy đau bụng nữa”. “Rumer ăn như một nhà vô địch và tăng cân trở lại”. Cô bé lấy lại nguồn năng lượng của mình. Em muốn được đi ra ngoài “thay vì nằm trên giường với đôi chân co quắp”. Sắc da và đôi mắt của cô bé cũng sáng lên đầy hy vọng. Gia đình Rumer chỉ biết nhìn nhau ngạc nhiên và hạnh phúc.

Adam đưa con gái đến Brisbane trong lần điều trị tiếp theo. Nhưng anh bị cách ly và bị bắt giữ sau khi gặp bác sĩ chuyên khoa của Rumer.

Adam bị buộc tội cung cấp chất gây nghiện cho trẻ dưới 16 tuổi. Anh cũng không được phép tại ngoại. Điều này nghĩa là Adam bị cách ly với đứa con tội nghiệp của mình.

Câu chuyện của Adam nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ dư luận. Người dân cho rằng thật không công bằng với hai cha con Adam. Cha mẹ của Rumer đã làm tất cả vì tình yêu dành cho cô con gái nhỏ trong cơn tuyệt vọng. Hơn 38.00 người đã ký tên ủng hộ Adam và 30.000 người khác ủng hộ ông bố này qua một trang facebook.

Top