Anh lạm dụng ma túy nhiều nhất châu Âu

27/02/2015 15:00

Cuộc khảo sát mới đây của EU, do Trung tâm Giám sát châu Âu về Ma túy và nghiện Ma túy đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về lạm dụng ma túy ở Anh.

Người Anh lạm dụng ma túy ngày càng nhiều. Ảnh minh họa

Cuộc khảo sát cho thấy, nước Anh bây giờ là thủ phủ ma túy của châu Âu ở mức độ cao của việc sử dụng cocaine và lạm dụng thuốc kích thích hơn bất cứ nơi nào khác trong EU.

Việc sử dụng cocaine ở Anh đang tăng nhanh hơn và tỷ lệ người Anh thừa nhận sử dụng chất kích thích gần như gấp đôi so các nước khác ở châu Âu.

Những người hoạt động chống ma túy cho biết cần “kêu gọi thức tỉnh” đến Chính phủ, nơi mà sẽ nới lỏng luật cần sa vào mùa hè tới.

Ông David Blunkett, Cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh cho rằng, cần đưa cần sa xuống danh sách ma túy loại C, điều này cho phép cảnh sát tập trung vào các loại ma túy nghiêm trọng hơn như cocaine và heroin.

Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng khi cần sa được đưa vào danh mục thấp sẽ thu hút mọi người sử dụng ma túy nhiều hơn.

Theo khảo sát của EU, trong 1.000 người trong độ tuổi 15-64 ở Anh có 6 người là có vấn đề với ma túy - nghĩa là họ tiêm chích ma túy hoặc sử dụng cocaine, thuốc phiện hoặc chất kích thích với thói quen lâu dài.

Các cuộc khảo sát, trong đó so sánh dữ liệu từ các nước thành viên EU và Na Uy, cho biết 3,3% thanh niên tại Anh thừa nhận sử dụng cocaine trong năm qua - cho đến nay là mức cao nhất trong EU - so với chỉ 0,5% ở Pháp và 1,9%ở Đức.

Một nghiên cứu của Anh và xứ Wales cho thấy, sử dụng cocaine trong số những thanh niên tuổi 16-29 đã tăng từ 1% năm 1996 tới 5% trong năm 2000 - đến nay tăng mạnh nhất trong EU.

Anh đứng thứ hai về việc sử dụng cần sa, sau Pháp, với 16,6% thanh niên thừa nhận sử dụng cần sa trong những năm qua.

 

Top