Ấn Độ: Khoảng 30% lượng ma túy được tiêu hủy trong một thập kỷ qua

01/09/2015 17:00

Tờ Indian Express mới đây đưa tin, Ấn Độ đã tiêu hủy khoảng 30% chất ma tuý bất hợp pháp bị bắt giữ trong một thập kỷ qua, đây là kết quả chính thức của cuộc khảo sát ma túy trên cả nước được giới chức Ấn Độ tiết lộ vào hôm qua (31/8).

Số ma túy đem đi tiêu hủy. Ảnh minh họa

Nguồn tin cho hay, Chính phủ Ấn Độ đã tịch thu khoảng 5,1 triệu kg ma túy trong 10 năm qua, nhưng chỉ có 1,6 triệu kg ma túy được tiêu hủy thành công (chiếm 30% lượng ma túy bị bắt giữ). Tổng số ma túy bị tịch thu bởi cảnh sát ở mỗi tiểu bang là khác nhau.

Theo đó, trong 10 năm qua, Cục Kiểm soát ma túy và Hải quan Ấn Độ đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ 1,9 triệu kg cần sa, 29.000 kg heroin, 22.000 kg charas (một hình thức thủ công của cần sa), 15.000 kg  thuốc phiện và khoảng 2 triệu kg các chất buôn lậu khác.

Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại, với lượng ma túy bị tiêu hủy mới chỉ 30% thì nguy cơ lượng ma túy nhập lậu và lưu thông trở lại là rất lớn.

Trong khi đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, lượng lớn ma túy bị thu giữ trong những hành khách nhập cảnh vào Ấn Độ, chủ yếu là từ Afghanistan. Đây là một "xu hướng đáng báo động".

Chỉ riêng trong tháng 1/2015, lực lượng chức năng Ấn Độ đã bắt giữ 44 kg heroin từ sân bay Afghanistan trong 8 trường hợp riêng biệt. Trong khi cả năm 2014, chỉ thu giữ được 50 kg heroin và hashish (nhựa cây cần sa).
Top