8 CĐV bóng đá Brazil bị thảm sát, nghi ngờ bàn tay tội phạm ma túy

20/04/2015 14:56

Những người đàn ông có vũ trang đã giết chết 8 người trong một cuộc đột kích vào câu lạc bộ người hâm mộ bóng đá ở Sao Paulo, Brazil hôm 18/4. Cảnh sát Brazil cho biết, vụ giết người rất có thể liên quan tới việc vận chuyển ma túy nhiều hơn là bóng đá.

Theo các nhân viên cảnh sát, vụ việc không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn giữa những fan bóng đá mà có thể là tranh chấp liên quan đến tội phạm ma túy

Trong những người hâm mộ của câu lạc bộ Corinthians đang chuẩn bị biểu ngữ để cổ vũ cho một trận đấu thì bất ngờ các tay súng xông vào. Những kẻ tấn công đã ra lệnh cho 7 người nằm úp xuống trước khi nổ súng giết họ. Người thứ 8 trong lúc tìm cách chạy trốn đã bất ngờ bị trúng đạn. Cảnh sát Brazil cho biết, vụ giết người rất có thể liên quan tới việc vận chuyển ma túy nhiều hơn là bóng đá.

Các nhân chứng kể lại rằng, có 3 tay súng đã xông vào bên trong câu lạc bộ bóng đá ở vùng ngoại ô thủ đô Sao Paulo của Brazil. Trong khi đó, các nạn nhân đang ăn tiệc nướng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của đội bóng Corinthians.

Thám tử Arlindo Jose Negrao cho biết, loại trừ khả năng một cuộc chiến giữa các nhóm fan đối thủ. Các nhà điều tra đang tiến hành khám phá vụ việc và phát hiện ra rằng, đằng sau vỏ bọc câu lạc bộ người hâm mộ bóng đá là cả một đường dây vận chuyển ma túy lớn. Và vụ việc xảy ra có thể là do mâu thuẫn giữa các băng đảng ma túy.

Tình trạng bạo lực trong bóng đá Brazil là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng khi một số kẻ quá khích đã lợi dụng lòng trung thành của các câu lạc bộ người hâm mộ để tổ chức các hoạt động tội phạm bên ngoài, trong đó có tội phạm ma túy. Các nhà chức trách vẫn hầu như không thể làm gì được trước thực trạng này.
Top