71,5 kg ma túy đá giấu trong tàu hàng nhập khẩu

28/11/2014 09:13

Nếu “lọt” vào được Indonesia, giá trị những chuyến hàng này có thể lên tới hàng trăm triệu đô la, kéo theo hệ lụy hàng nghìn người Indonesia sẽ trở thành con nghiện.

Cảnh sát Indonesia vừa triệt phá đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 nghi phạm (1 người Indonesia, 2 người Trung Quốc, 1 người Hồng Kông) và thu giữ 71,5 kg ma túy đá trị giá lên đến 143 tỉ Rupiah (11,7 triệu USD).

4 nghi phạm cùng tang vật

Ngụy trang tinh vi

Theo tờ Jakarta Globe, đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 4 tháng. Số ma túy trên chủ yếu được vận chuyển qua đường tàu biển và cất giấu bên trong các thùng cam tươi đóng hộp nhằm tránh sự phát hiện của chó nghiệp vụ. “Thủ đoạn giấu hàng của các đối tượng rất tinh vi. Khi ma túy được vùi lẫn trong các thực phẩm đồ ngọt thì chó nghiệp vụ rất khó phát hiện ra” - Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng  Sutarman cho biết tại một cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát vào ngày 10-10 cho biết.

Ngày 23/9, cảnh sát bắt giữ nghi phạm là một công dân Indonesia, Agung Nugroho tại khách sạn Grand Asia, Bắc Jakarta và tịch thu 4,5 kg methamphetamine (ma túy đá). Đối tượng khai báo số ma túy này của một người Trung Quốc có tên là Lo Tin Yu (mật danh LTY). Ngày hôm sau, Yu bị bắt tại khách sạn Horizon, Bắc Jakarta, với tang vật 25 kg ma túy đá.

Cùng ngày, một đối tượng người Trung Quốc khác có tên Cau Fai Cuen (mật danh CFC) cũng bị bắt cùng 34 kg ma túy đá giấu trong một căn hộ ở Green Bay Pluit, Bắc Jakarta. Cuen khai nhận, số hàng này được chuyển từ Hồng Kông sang Indonesia. Anh ta lấy hàng từ Hun Fan Kung (mật danh FKH) - một công dân Hồng Kông.

Dựa vào lời khai này, ngày 29/9, cảnh sát đã bắt giữ Hun Fan Kung khi  y vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Indonesia), mang theo 8 kg ma túy đá ngụy trang trong 21 thùng cam đóng hộp cùng 3 chiếc điện thoại di động.

Tổng cộng số ma túy bất hợp pháp thu giữ trong chiến dịch này là 71,5 kg ma túy đá, trị giá khoảng 143 tỷ Rupiah (tương đương hơn 11,7 triệu USD). Theo Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Sutarma, 4 nghi phạm này sẽ phải đối mặt với án tử hình cho tội buôn lậu ma túy số lượng lớn.

Hệ lụy khó lường

Trong những năm gần đây, Indonesia đã trở thành điểm trung chuyển của tội phạm buôn lậu ma túy, đặc biệt là thuốc gây nghiện gốc amphetamine (ATS) với hai dạng phổ biến là thuốc lắc (ectasy) và ma túy đá (cristaline methamphetamin).

Tướng Deddy Fauzi Elhakim, người đứng đầu Cơ quan chống ma túy quốc gia của Indonesia (BNN) cho biết, BNN trong thời gian qua đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức ở nước này có liên hệ với các băng nhóm buôn lậu ma túy lớn từ Trung Quốc, Iran và châu Phi. Gần đây, số vụ buôn lậu, vận chuyển ma túy qua các cảng hàng không, cảng biển, nhất là tại 

Kalimantan từ đảo Borneo, bị phát hiện và bắt giữ đã tăng mạnh, trong đó chủ yếu là methamphetamine tinh thể được nhập lậu từ Trung Quốc. 

Hiện lực lượng phòng chống ma túy của cảnh sát Indonesia - Trung Quốc đặc biệt quan ngại việc chuyển vận bằng tàu thủy, máy bay đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Văn phòng Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt tại sân bay Soekarno-Hatta, kể từ đầu năm đến nay đã có 52 trường hợp buôn lậu và vận chuyển 41,6kg ma túy đá (methamphetamine) trị giá 54 tỷ rupiah (4,6 triệu USD) bị phát hiện và bắt giữ, trong đó có 31 công dân Indonesia và 21 người còn lại thuộc các nước và vùng lãnh thổ Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Nigeria, Kenya, Nam Phi và Uganda. Nếu “lọt” vào được Indonesia, giá trị những chuyến hàng này có thể lên tới hàng trăm triệu đô la, kéo theo hệ lụy hàng nghìn người Indonesia sẽ trở thành con nghiện.

Top