6 tháng, Lạng Sơn bắt 179 vụ với 312 đối tượng phạm tội về ma túy

09/07/2019 09:00

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên địa bàn Lạng Sơn, đặc biệt là khu vực biên giới. Heroin từ nước ngoài vào Việt Nam rồi qua địa bàn Lạng Sơn sang Trung Quốc; ma túy tổng hợp tuồn từ Trung Quốc qua Lạng Sơn len lỏi vào khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Kiểm tra, bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy và “bay lắc” trong quán karaoke ở Lạng Sơn

Đáng báo động là xuất hiện những loại ma túy tổng hợp mới dưới dạng trà sữa, trà thảo mộc, nước đông trùng… thu hút sự tò mò, thích thể hiện khám phá cái mới của giới trẻ.

Trước tình hình trên, xác định công tác đấu tranh ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, các lực lượng chức năng của Công an Lạng Sơn đã tổ chức đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện bắt giữ 179 vụ với 312 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 241 bánh heroin có tổng trọng lượng 79,63 kg, 2,9 kg ma túy đá, trên 2.000 viên ma túy tổng hợp, 119 viên đạn, trên 1 tỷ đồng và nhiều tang viên liên quan khác.

Bên cạnh triệt phá các đường dây, nguồn cung ma túy vào địa bàn, công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm bán lẻ cũng được Công an Lạng Sơn quan tâm, triển khai quyết liệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện đã tổ chức quét vét tổng cộng 93 tụ điểm, bắt 98 đối tượng chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về ma túy. Hầu hết các đối tượng này đều là những con nghiện ma túy, mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lợi phục vụ nhu cầu bản thân.

Ngoài ra còn bắt 171 vụ với 299 đối tượng có hành vi mua bán lẻ, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Cùng với những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại ma túy cho nhân dân trên địa bàn. Trong đó chú trọng tuyên truyền tới giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Theo đó, 6 tháng, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tới hơn 2.000 lượt học sinh, giáo viên tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng và nhân dân xã Yên Phúc, huyện Văn Quan về tác hại của ma túy, cách nhận biết ma túy, nhất là một số loại ma túy mới cũng như phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy…

Những kết quả vừa qua đã khẳng định nỗ lực của lực lượng Công an Lạng Sơn trong việc ngăn chặn tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn biên giới Lạng Sơn.

Top