59 năm tù giam cho 3 đối tượng buôn ma túy vào Anh

31/03/2015 11:16

Ba người đàn ông từ một băng đảng ma túy Nam Mỹ, đã bị tổng cộng 59 năm tù giam vì tội âm mưu nhập khẩu vào Anh một lượng lớn cocaine giấu trong lô hàng chuối, trị giá hơn 24 triệu bảngAnh, tòa án Southwark Crown, Vương quốc Anh cho biết hôm 30/3.

3 đối tượng bị bắt giữ

3 đối tượng gồm Leonel Hernandez-Gonzalez, 37 tuổi, Oscar Alberto Grisales-Cuervo, 46 tuổi, và Daniel Valdes Jaramillo, 24 tuổi, đã làm việc với trùm ma túy Colombia để mang số lượng lớn cocaine, được cất giấu tinh vi trong những thùng chuối nhựa màu xanh pha lẫn với lô hàng chuối thật.

Công tố viên Ken Millett cho biết, họ bị bắt giữ sau khi gặp nhau tại một quán cà phê Brixton để trao đổi một "bản đồ kho báu” mô tả chi tiết về số ma túy được giấu trong một nhà kho ở Kent.

"Ngày 10/7/2014, sau một thời gian dài điều tra chủ động của cán bộ từ Ban Giám đốc Tội phạm đặc biệt tại New Scotland, sĩ quan tìm thấy 100 kg cocaine cao cấp tại một nhà kho chuối chín ở Kent”, ông Millett nói.

Hơn 30 tấm gỗ đựng chuối đã được chuyển tới một khu công nghiệp ở Hartlip, gần Sittingbourne. Các lô hàng này được gửi đi từ Colombia. Số cocaine được tìm thấy có độ tinh khiết cao, đạt 98%.

Ông Millett cho biết thêm: "Lô hàng bị bắt giữ này chỉ là một phần của một âm mưu nhập khẩu lô hàng ma túy lớn hơn vào Vương quốc Anh bằng phương pháp này và các phương pháp cất giấu tinh vi khác”.

Lô hàng chuối được bọc trong một màng dính đặc biệt và được bôi một số loại dầu hoặc mỡ hoặc hóa chất để ngăn chặn sự phát hiện của chó nghiệp vụ.

Theo phán quyết của tòa án, Leonel Hernandez-Gonzalez, 37 tuổi, ở Bulstrode Avenue, Hounslow và Oscar Grisales-Cuervo, 45 tuổi, ở Ballard Lane, Barnet, đã bị 22 năm tù giam với cùng tội danh âm mưu nhập khẩu cocaine. Trước đó, cả hai đã từng từ chối hành vi buôn lậu của mình.

Daniel Valdes Jaramillo, 24 tuổi, ở Hillbeck Close, South Bermondsey bị tù 15 năm sau khi thừa nhận tội âm mưu nhập khẩu cocaine.
Top