10 loại thuốc gây nghiện nhất

09/04/2015 17:01

Đứng đầu danh sách chính là ông vua của các loại thuốc phiện - heroin, loại thuốc tạo cảm giác “phê” nhất, khó bỏ nhất trên Trái đất, là thứ mà sự nghiện ngập và cai nghiện đi kèm với nó cũng đã trở thành huyền thoại.

Heroin đứng đầu danh sách 10 thuốc gây nghiện nhất theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan

Ước tính có khoảng 230 triệu, tức khoảng 1 trong số mỗi 20 người trên hành tinh có hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp ở nhiều cấp độ. Bất chấp những nỗ lực của hầu hết các quốc gia nhằm hạn chế sự gia tăng các chất ma tuý và lạm dụng chất gây nghiện, chưa kể đến các cuộc tranh luận nổ ra về thành phần chính xác của chất gây nghiện vào năm 2014, thì lạm dụng ma túy vẫn còn là một vấn đề phổ biến trong xã hội. Bên cạnh đó, cũng có một thực tế rằng một số loại thuốc hợp pháp cũng thường xuyên bị lạm dụng, dẫn đến nghiện ngập và thậm chí tử vong.

Dựa trên một nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan - những người đã phát minh ra thang điểm 0-3 trong việc xác định tính năng gây nghiện của thuốc, đã đưa ra danh sách 10 loại thuốc có tính gây nghiện cao nhất thế giới.

10) GHB

Mức độ gây nghiện GHB: 1,71/3

Gamma hydroxybutyrate, thường được biết đến với tên GHB, là một loại thuốc tác động đến hệ thống thần kinh trung ương. Nó được biết đến như là thuốc “kích dục” và được sử dụng trong  rất nhiều câu lạc bộ, đặc biệt là các câu lạc bộ hoạt động “cả đêm”. Thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ra cảm giác an lạc và hưng phấn, hỗ trợ làm giảm lo lắng, tuy nhiên nếu dùng với liều cao hoặc dùng chung với rượu, nó có thể khiến người dùng “ra đi”. Do tác động ngắn và mang những đặc tính tương tự như các bệnh trầm cảm thần kinh trung ương khác, việc ngừng sử dụng GHB có thể gây nên lo lắng cực độ, hoảng loạn, chóng mặt và mất ngủ.

9) Benzodiazepines

Mức độ gây nghiện: 1.89/3

Benzodiazepin nằm trong nhóm thuốc mang tính gây nghiện cao thường xuyên được kê đơn nhất bởi các bác sĩ trên toàn thế giới. Chúng được sử dụng để điều trị lo âu, hoảng loạn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và bất cứ bệnh nào khác mà một bác sĩ cho là phù hợp. Benzodiazepines cũng làm giảm rất nhiều tế bào thần kinh phản ứng mạnh trong não bộ của bệnh nhân và tác động trong thời gian ngắn. Đây cũng là loại thuốc dễ bị nhờn, ít nhất là 6 tuần. Sau khi không thể nạp nó vào cơ thể được nữa, loại thuốc này khiến căn bệnh của bạn quay trở lại, và thậm chí còn tệ hơn, bệnh nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng thêm liều lượng sử dụng. Quá trình cai benzodiazepines thường diễn ra rất chậm và tốn nhiều năm trời.

8) Amphetamines

Mức độ gây nghiện: 1,95/3

Không giống với các loại thuốc trước trong danh sách, có thể giúp làm giảm nhẹ sự lo lắng, nhưng gây ra tác động ngược và tốn nhiều thời gian cai nghiện, thì amphetamine là một chất kích thích hệ thống thần kinh trung ương. Vì vậy, khi một người sử dụng amphetamine sẽ giúp điều trị chứng trầm cảm, khiến họ trở nên cẩn trọng hơn và cũng dễ bị kích động hơn, và khi ngừng sử dụng thuốc, người dùng có thể bị trầm cảm nặng và mệt mỏi, do đó họ cần đến liều lượng cao hơn. Amphetamines cũng như Adderall gây nên ham muốn sử dụng rất nhanh chóng, khiến bệnh nhân luôn đòi hỏi liều dùng cao hơn, nhiều hơn và đây cũng chính là vấn đề nóng thường xuyên được đề cập trong các bản tin y tế.

7) Cocaine

Mức độ gây nghiện: 2,13/3

Là một loại thuốc được chế tạo vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Tại thời điểm đó, dường như ai cũng đã từng dùng qua cocaine ít nhất một lần. Hiện nay, nó vẫn còn rất phổ biến, đem lại một chút lâng lâng cho cơ thể, tuy nhẹ nhưng phần lớn người đã từng sử dụng đều có dấu hiệu tiếp tục nghiện. Cocaine gây nghiện mạnh vì tác động cực ngắn và cách thức hoạt động của nó. Cocaine giữ cho  dòng dopamine ổn định trong não người sử dụng khi họ bị sốc, do đó sẽ ngăn não bộ sản xuất ra nhiều hơn hoặc ngừng sản xuất các thụ thể dopamine, nhưng ngay sau khi dừng thuốc, não sẽ bắt đầu đòi hỏi lượng dopamine bị mất do việc dùng thuốc gây nên, vì thế nó khiến người dùng khao khát được tăng liều lượng.

6) Rượu

Mức độ gây nghiện: 2,13/3

Đây là loại thuốc hợp pháp thứ 2 trong danh sách này, tác động của rượu cũng tương tự như benzodiazepines. Là một chất làm giảm chứng trầm cảm ở thần kinh trung ương, rượu giúp thư giãn, giảm sự lo lắng và không ức chế người sử dụng. Nếu sử dụng ở mức vừa phải thì mọi chuyện đều sẽ rất tốt đẹp, tuy nhiên vấn đề là rượu tác động rất sâu đến não bộ, nó khiến người nghiện không thể uống tiết chế, hoặc dừng đúng lúc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nó trở thành một thước đo của sự vượt quá giới hạn hoặc thói quen khó bỏ với mức đánh giá phụ thuộc đến 2,13 điểm. Thật vậy, bắt người nghiện rượu cai rượu không khác nào tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Nghiện rượu cũng có thể gây chết người và nhiều người nghiện rượu nặng thường phải nhập viện khẩn cấp để ngừng uống.

5) Ma túy đá ( Meth)

Mức độ gây nghiện: 2,24/3

Meth cũng tác động lên chất dopamine trong não theo cách thức tương tự như cocaine, nhưng lại nâng quá trình này lên một câp độ mới. Meth không giúp dopamine được sản xuất một cách tự nhiên quanh não trong thời gian dài, thực sự nó chỉ làm giả hợp chất dopamine và norepinephrine, nhằm kích thích não giải phóng ra hàng loạt dopamine thật. Khi quá trình ngừng thuốc bắt đầu, não bộ sẽ đòi hỏi mãnh liệt cả dopamine và norepinephrine, khiến người sử dụng cần đến liều lượng cao hơn. Với mức độ phụ thuộc 2,24 điểm, quả là không có gì phải bàn cãi về các triệu chứng khác nhau do dừng thuốc gây nên, từ trầm cảm nghiêm trọng đến rối loạn tâm thần, ảo giác, và thậm chí là tự tử.

4) Methadone

Mức độ gây nghiện: 2,68/3

Một loại thuốc được dùng để điều trị nghiện heroin, lại nằm ở vị trí cao trong danh sách này. Thực tế là việc sử dụng methadone đúng liều đúng lượng là cách tốt để giúp người nghiện heroin phục hồi, bởi vì methadone là một phương pháp hoàn hảo giúp điều trị các triệu chứng nghiện heroin. Methadone có tác động cực kỳ hiệu quả trong điều trị cai nghiện heroin, bởi vì điều này mà nhiều con nghiện sử dụng methadone cho đến khi nhờn thuốc và tiếp tục dùng nó như một liều heroin thay thế. Chứng nghiện methadone đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở những người vô gia cư.

3) Nicotin

Mức độ gây nghiện: 2,82/3

Một trong những điều khó làm nhất trên thế giới đó là bỏ hút thuốc lá, hoặc, ít nhất là giữ mình không tái nghiện thuốc lá. Không ai dám tranh luận rằng sức quyến rũ của nicotine có thể khiến nhiều người tái nghiện trở lại. Điều này cũng không có gì lạ, vì nicotine cũng tác động đến cơ thể con người tương tự như hai loại thuốc gây nghiện mạnh nhất thế giới; bằng cách tạo nên một thụ thể acetylcholine giả trong não, đồng thời làm giảm đi số lượng các thụ thể thực sự mà bộ não sản xuất. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nếu bạn đã có 100 thụ thể này trước khi bạn bắt đầu hút thuốc, thì bây giờ bạn chỉ còn 50 thụ thể được sản xuất tự nhiên mà thôi. Nicotine sẽ tạo nên 50 thụ thể khác, điều đó có nghĩa là não của bạn cần đến nicotine chỉ để duy trì mức “bình thường” cho cơ thể. Là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và là loại thuốc nguy hiểm nhất trên hành tinh tính theo tỷ lệ tử vong, mức độ phụ thuộc nicotine hiện đang ở mức đáng báo động là 2,82.

2) Crack

Mức độ gây nghiện: 2,82/3

Đây được xem là chất cocaine của những dân nghèo do sự phát triển rộng rãi của nó đến Bắc Mỹ ở những khu dân cư nội thành nghèo, crack cũng giống như cocaine nhưng có mức độ tinh khiết thấp hơn và thường được trộn cùng baking soda để người sử dụng có thể hút được. Việc uống crack gây ra tác động nhanh hơn và mãnh liệt hơn so với cocaine thông thường, nhưng thường kéo dài không lâu - khoảng 10 phút, khiến người sử dụng thèm muốn nhiều hơn ít nhất là trong vòng 20 phút kể từ lần đầu phê thuốc. Việc ngưng sử dụng thuốc có thể gây nên chứng trầm cảm nặng, kích động và mất ngủ, khiến người nghiện luôn thèm thuốc.

1) Heroin

Mức độ gây nghiện: 2,89/3

Đứng đầu danh sách chính là ông vua của các loại thuốc phiện - heroin, loại thuốc tạo cảm giác “phê” nhất, khó bỏ nhất trên Trái đất, là thứ mà sự nghiện ngập và cai nghiện đi kèm với nó cũng đã trở thành huyền thoại. Nhiều ngôi sao nhạc rock, nhà văn và nhà thơ đã từng viết về trải nghiệm của họ với heroin từ khi ở trên đỉnh cao danh vọng cho đến khi rớt xuống tận cùng của vực sâu tai tiếng.

Người ta ước tính rằng có đến gần 25% số người đã từng thử heroin một lần đều trở thành con nghiện. Heroin gây hưng phấn, giúp giảm bớt đau đớn, làm tê liệt não bộ và cơ thể, tác động lên các thụ thể hào hứng trong não. Ngưng sử dụng heroin sẽ gây sốt, trầm cảm nặng, đau, buồn nôn, mất ngủ, và cảm giác thèm thuốc mãnh liệt. Đó chính là căn bệnh tồi tệ nhất trong cuộc đời mà bạn phải trải qua trong vòng 1 tuần hoặc hơn thế nữa. Không nghi ngờ rằng methadone chính là thứ duy nhất đủ mạnh để kháng lại chứng nghiện heroin nhưng heroin thực sự là loại thuốc gây nghiện mạnh nhất trên thế giới.
Top