1 chiến sỹ hy sinh trong vụ bắt nhóm vận chuyển 108 bánh heroin

20/07/2014 08:06

Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng bắt giữ nhóm tội phạm có vũ trang vận chuyển 108 bánh heroin, một chiến sỹ của lực lượng công an nhân dân hy sinh.

Thượng úy Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm

Báo Công an nhân dân đưa tin khoảng 4h5 sáng 19/7, tại bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng công an phát hiện một nhóm khoảng 25 đối tượng có vũ trang đang vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Sơn La.

Khi biết bị công an bao vây, nhóm vận chuyển đã ma túy co cụm, tìm cách chống trả, nổ súng về phía lực lượng chức năng hòng tẩu thoát.

Trong cuộc chiến đấu này, một chiến sỹ của lực lượng Công an Sơn La đã anh dũng hy sinh là Thượng úy Lường Phát Chiêm do trúng đạn của nhóm tội phạm. Còn một chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La cũng bị thương nặng.

Lực lượng công an bắt được 5 đối tượng, thu giữ 108 bánh heroin, nhiều súng, đạn các loại, trong đó có những băng AK còn đầy nguyên. Đối với năm đối tượng tại hiện trường, cơ quan công an đã dùng võng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hai đối tượng đã tử vong do mất máu.

Dẫn nguồn tin của báo Tiền Phong, con đường dẫn vào khu vực này có tên là Mai Sơn, song người dân ở đây vẫn gọi là con đường hung thần. 

Huyện Mộc Châu và Mai Sơn, là 2 huyện có đường biên kéo dài quanh co phức tạp giáp ranh với nước bạn nên các đối tượng tội phạm ma túy tận dụng để hoạt động. Đây là điểm nóng về hoạt động kinh doanh buôn bán ma túy.

Chiều 19/7, Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất các thủ tục để làm lễ an táng cho Thượng úy Lường Phát Chiêm. Cùng ngày, Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho chiến sĩ Lường Phát Chiêm.

Top