Vi khuẩn bệnh lậu kháng thuốc đe dọa nước Anh

23/09/2015 14:46

Một cảnh báo cấp quốc gia do Hiệp hội Sức khỏe Tình dục và HIV Anh vừa công bố về tình trạng vi khuẩn bệnh lậu kháng thuốc rất nguy hiểm.

Loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm này có khả năng kháng thuốc có tác dụng diệt khuẩn mạnh

Hiệp hội Sức khỏe Tình dục và HIV Anh cho hay, trường hợp đầu tiên nhiễm vi khuẩn bệnh lậu kháng thuốc hồi tháng 3 ở Leeds, hiện đã lan rộng thành 15 trường hợp rải rác trên khắp nước Anh.

Cụ thể, tại Macclesfield, Oldham và Scunthorpe, hầu hết các bệnh nhân đều lây nhiễm thông qua quan hệ tình dục với các đối tác dị tính.

Các báo cáo cho hay, loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm này có khả năng kháng thuốc azithromycin, loại thuốc có tác dụng diệt khuẩn mạnh được dùng trước đó.

Hiệp hội Sức khỏe Tình dục và HIV Anh cho biết, một nhóm y bác sĩ đã được triệu tập để kiểm soát dịch bệnh và tiến hành phân tích chủng vi khuẩn này để hiểu rõ hơn về dịch tễ học phân tử.

Tổ chức Y tế Cộng đồng Anh cũng lo ngại, siêu vi khuẩn bệnh lậu kháng thuốc này sẽ lan rộng và khó kiểm soát được trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện siêu vi khuẩn tình dục nguy hiểm. Năm 2013, các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo sự xuất hiện và lây lan của một siêu vi khuẩn mới lây truyền qua đường tình dục thậm chí còn nguy hiểm hơn cả AIDS. Đó là chủng HO41, chủng biến thể của virus gây bệnh lậu. Chủng này có khả năng kháng thuốc kháng sinh và có thể lây nhiễm rất nhanh chóng.

Chủng HO41 lần đầu tiên được phát hiện ở một phụ nữ bán dâm người Nhật 31 tuổi. Theo các chuyên gia y tế Mỹ, khi bị nhiễm phải siêu vi khuẩn bệnh lậu chủng HO41, người bệnh sẽ bị sốc nhiễm khuẩn và tử vong chỉ trong vòng vài ngày.

Theo các chuyên gia, biện pháp hiệu quả nhất để có thể tránh lây lan loại siêu vi khuẩn này là thực hiện hành vi an toàn tình dục.

Top