Shisha có thể gây ra bệnh lao và nhiễm vi khuẩn nguy hiểm

03/01/2020 15:51

Các bác sĩ cảnh báo hút thuốc bằng bình shisha đang được ưa chuộng có thể khiến người dùng mắc bệnh lao và nhiễm các vi khuẩn nguy hiểm cho sức khỏe.

 Ảnh minh họa

Một người 20 tuổi đã mắc bệnh lao do hút thuốc bằng bình hookah thời thượng, các bác sĩ đã cảnh báo. Hookah (còn được biết đến là bình hút shisha) là một hình thức hút thuốc cổ xưa, một thiết bị thường được làm bằng thủy tinh dùng để hút thuốc, trong đó khói thuốc lá được đốt nóng bằng than hoặc khói shisha không thuốc lá được truyền qua nước trước khi hít vào.

Bệnh nhân không xác định danh tính, đến từ Thụy Điển đã nhanh chóng đến bệnh viện sau khi ho ra máu sau 3 tháng đau ngực và sốt cao. Chụp X-quang và CT ngực của người đàn ông cho thấy vi khuẩn độc hại đã xâm nhập vào phổi của anh ta. Bệnh nhân là một người hút thuốc thường xuyên và sử dụng các thiết bị có hương vị trái cây lên đến 5 lần một tuần với bạn bè.

Các bác sĩ tin rằng anh đã mắc bệnh lao từ ống ngậm của hookah, thường được truyền qua bạn bè trong các buổi hút thuốc. Họ nói rằng số lượng thuốc hít vào từ hookah cao gấp 10 lần so với khi hút thuốc lá vì các phiên có thể diễn ra hàng giờ trong các quán bar và phòng chờ.

Điều này có nghĩa là người dùng tiếp xúc với một khối lượng vi khuẩn có hại cao hơn và dễ bị nhiễm trùng. Vụ việc được tiết lộ trên Tạp chí về Báo cáo Trường hợp Nội khoa Châu Âu.

Viết trên tạp chí, các nhà khoa học cho biết những bác sĩ phải nhận thức được nguy cơ gia tăng của ống hookah khi mức độ phổ biến của chúng tiếp tục tăng. Họ nói rằng các bác sĩ phải hỏi bệnh nhân về thói quen hút thuốc lá nếu nghi ngờ họ có nguy cơ mắc bệnh lao.

Có tới 1/5 thanh niên ở Mỹ và châu Âu, cũng như các cầu thủ bóng đá và người nổi tiếng đã sử dụng các thiết bị hút thuốc này. Drake, Katy Perry và Kylie Minogue chỉ là một trong những ngôi sao lớn nhất được thấy đã dùng chúng.

Vào tháng 8, một nghiên cứu của Đại học California đã tìm thấy một lần rút ống hookah có lượng chất độc hại tương đương với rất nhiều điếu thuốc lá. Họ đã phát hiện ra nước thực sự tạo ra các hạt siêu mịn có khả năng đến các phần sâu nhất của phổi.

Các nhà hóa học đã phân tích khí thải trong một phiên phun nước điển hình bằng cách sử dụng thiết bị được chế tạo tùy chỉnh. Theo các phát hiện được công bố trên Tạp chí Khoa học và công nghệ Aerosol, quá trình hút thuốc theo phương pháp này tạo ra một lượng carbon monoxide (CO) lớn hơn đáng kể so với thuốc lá.

Điều này chủ yếu là do đốt than để làm nóng hỗn hợp thuốc lá hoặc thảo dược trong bát. Các liều CO từ một lần hút thuốc tương đương với liều CO từ 12 điếu thuốc, các tác giả viết.

Liên quan tới tác hại khi hút thuốc bằng bình shisha, trước đó Tổ chức Y tế Thế giới đã có những cảnh báo về việc hút shisha có thể gây hại cho sức khỏe người dùng. Khi được đốt cháy, shisha tạo ra khí CO (carbon monoxide) rất độc hại. Loại khí này cùng với lượng nicotine trong shisha sẽ tàn hại phổi người hút về lâu dài và gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim và thậm chí là gây ra ung thư. Ngoài ra, việc dùng chung ống hút shisha và không có sự vệ sinh kỹ cũng có thể khiến người hút shisha bị lây nhiễm virus cúm, virus viêm gan siêu vi C.
Top