Khẩu trang 3D chuẩn đoán bệnh lao trong 30 phút

24/02/2020 16:16

Các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại khẩu trang mới có thể chuẩn đoán bệnh lao sớm.

Chiếc khẩu trang có thể chuẩn đoán bệnh lao sớm
Các nhà nghiên cứu đại học Leicester và đại học Pretoria của Anh thiết kế các dải polyvinyl in 3D được chèn vào khẩu trang. Các dải polyvinyl có thể bắt vi khuẩn gây ra bệnh lao khi một người có triệu chứng thở, ho hoặc nói chuyện. Sau 30 phút, các dải được kiểm tra trong phòng thí nghiệm với kết quả trả lại trong vòng nửa ngày.

Các nhà nghiên cứu nói rằng công nghệ “thay đổi thế giới” này có thể cứu sống hàng triệu người mỗi năm bằng cách đưa ra chẩn đoán nhanh chóng.

Trong một nghiên cứu trên bệnh nhân lao, khẩu trang đã xác định chính xác căn bệnh khoảng 86% trong tổng số người thử nghiệm. Điều này so với 20% từ một công cụ chẩn đoán điển hình gồm lấy mẫu đờm từ bên trong phổi, không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

Khẩu trang hiện đang được thử nghiệm tại ở Leicester và dự kiến sẽ tiết kiệm hàng ngàn bảng Anh nếu nó được tung ra trên thị trường.

Bệnh lao là một trong mười nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, giết chết tổng cộng 1,5 triệu người vào năm 2018. Khoảng 6.000 người ở Anh bị bệnh lao mỗi năm.
Top