Dùng vi khuẩn để buộc tội hiếp dâm

17/12/2014 15:13

Trong các vụ án hiếp dâm trên thế giới, để có bằng chứng buộc tội, các nhà điều tra thường so sánh mẫu ADN và tinh dịch. Nhưng không phải vụ án nào, cơ quan điều tra cũng có thể thu thập được chứng cứ này…

Ảnh minh họa

Những kẻ có ý định tấn công tình dục, hiếp dâm ngày càng trở lên “tinh xảo” hơn bằng cách sử dụng bao cao su và không để lại dấu vết. Sau những cuộc tấn công như vậy, những bằng chứng về ADN là rất khó để thu thập.

Chính vì vậy, các chuyên gia nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp khoa học mới để có bằng chứng buộc tội những tội phạm tình dục. Đó là, cách phát hiện quần thể vi khuẩn sống trên vùng lông mu của tội phạm sẽ tố cáo hắn có phạm pháp hay không.

Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra tính đặc trưng của quần thể vi khuẩn này. Tiến sỹ Silvana đến từ Đại học Murdoch, Australia - tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Đây là phương pháp mới chứng minh hành vi phạm tội trong trường hợp không thể tìm kiếm được một mẫu ADN nào khi kẻ phạm tội sử dụng bao cao su”.

Ông Silvana cho hay, bằng cách xác định ADN của từng loại vi khuẩn sống trên lông mu và các mẫu da người, họ có thể xây dựng lên một bức tranh về ADN đặc trưng của quần thể vi khuẩn đại diện cho từng người. Mặc dù các loại vi khuẩn này sẽ trộn lẫn trong quá trình quan hệ tình dục, nhưng nó sẽ trở lại cân bằng sau 18 giờ.

Theo các nhà khoa học, hệ thống vi khuẩn trên lông mu thường “dày đặc” hơn so với các nơi khác. Trung bình 73 loài ở nam và 76 loại ở nữ. Tuỳ vào đặc điểm cơ thể từng người, số lượng của mỗi loại rất khác nhau và tạo thành một quần thể cân bằng. Khi có quan hệ tình dục xảy ra, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Nghiên cứu này giúp cho các nhà khoa học thành lập “hồ sơ” vi khuẩn, giống như các “hồ sơ” ADN đã được ứng dụng cách đây 25 năm về trước. “Hồ sơ” cá nhân này sẽ là chứng cứ duy nhất cho từng người. Vì vậy, các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra được “dấu ấn” riêng của mỗi người nhờ các loại vi khuẩn này.
Top