“Yêu” trong thế giới thứ ba...

03/05/2013 17:03

Cũng đầy đủ các cung bậc của tình yêu: nhớ nhung, chiều chuộng, hờn giận, ghen tuông... thế nhưng các cung bậc của tình yêu và những hành vi tình dục ở những người đồng tính nam (MSM) lại bị coi là lệch lạc. Hiện ở nước ta tình dục đồng giới vẫn chưa được xã hội chấp nhận và coi là trái với đạo lý...

MSM - Một khuynh hướng tình dục tự nhiên

Từ nhỏ Thành đã rất thích đồ con gái: chơi búp bê, mặc váy, bím tóc... Lớn lên sở thích này của Thành đã dần dần bị mọi người trong gia đình phản đối, thậm chí còn mắng chửi. Thế nhưng, ra ngoài Thành vẫn thích mặc quần áo con gái, thích để tóc dài, trang điểm và rất thích con trai. Nhiều lần mẹ giục anh lấy vợ nhưng Thành lại thờ ơ. Anh chỉ thấy trái tim mình thổn thức, rung động lạ kỳ trước bạn trai mà mình yêu mến... Anh cảm thấy mình như tuyệt vọng khi bạn trai - người yêu của anh phản bội anh để theo một người đàn ông khác.

Ảnh minh họa

Khác với Thành, lớn lên Sơn vẫn lấy vợ và sinh con. Là một người thành đạt trong nghề kinh doanh, yêu vợ, quý con, là “thần tượng” của rất nhiều phụ nữ. Anh đạo mạo và rất đàn ông. Mặc dù đã có vợ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, Sơn vẫn thấy như bị thiếu vắng một điều gì đó. Và qua cái đêm “ấn tượng” ấy với một đồng nghiệp nam của mình Sơn thấy “nghiện”, thích yêu và làm “chuyện đó” với đàn ông hơn. Nhưng để che dấu thân phận của mình với mọi người Sơn vẫn phải “trả bài” cho vợ song vẫn lén lút tìm đến và quan hệ với người đồng giới của mình.

Hiện nay ở nước ta quan hệ tình dục đồng giới vẫn bị coi là những người lệch lạc về mặt đạo đức, sống buông thả, bệnh hoạn. Không chỉ bị xã hội miệt thị mà nhiều khi chính bản thân họ cũng tự kỳ thị mình. Nhiều người khi phát hiện ra mình đồng giới đã rơi vào tâm trạng khủng hoảng, tự xỉ vả hoặc căm ghét bản thân và muốn được “chữa bệnh”. Một số khác than thân trách phận không may mắn vì ông trời bắt họ mang hình hài không giống họ.

Cho đến nay các nhà khoa học cho rằng, tình dục đồng giới không phải là một bệnh (nên không thể chữa khỏi), cũng không phải là những người bị lệch lạc về mặt đạo đức như nhiều người trong xã hội nghĩ xấu về họ.

Mỗi một người được sinh ra khi trưởng thành đều có xu hướng ham muốn tình dục riêng. Ví dụ: người nam giới khi trưởng thành có ham muốn quan hệ tình dục với người nữ giới và ngược lại. Nhưng người đồng tính lại có ham muốn quan hệ tình dục với người cùng giới với mình. Theo ước tính của tổ chức FHI có khoảng 3-5% nam đồng tính. Ở Việt Nam chưa có số liệu về số lượng MSM. Tuy nhiên số lượng tự nhận mình là MSM lại ít hơn rất nhiều so với thực tế. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do mức độ kỳ thị hoặc cởi mở ở các quốc gia khác nhau. Vì thế, không nên xét đoán một người chỉ dựa trên khuynh hướng hoặc đặc tính tình dục của người đó - vì đây là những yếu tố họ chẳng chọn và họ cũng chẳng tự thay đổi được.

Và những nguy cơ...

Do có sự kỳ thị và sự không chấp nhận hành vi tình dục của xã hội với họ nên quan hệ tình dục giữa hai người đồng tính thường diễn ra bí mật và kín đáo. Họ luôn phải giấu giếm nên nhiều khi không có sự chuẩn bị trước khi quan hệ, kết hợp với sự có nhiều bạn tình và khó chung thủy trong giới này là nguyên nhân làm mắc và lây truyền các bệnh qua đường tình dục: lậu, giang mai, Chlamydia, Herpes, mồng gà, viêm gan siêu vi B, ghẻ, ngứa, chấy rận. Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy rằng nam giới có quan hệ tình dục đồng giới có tỷ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) rất cao. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm HIV, do những tổn thương hở, vết trầy xước ở miệng, hậu môn hay dương vật... Những tổn thương này là “những cửa ngõ” thuận lợi cho sự xâm nhập của HIV.

Triệu chứng của các STI rất khác nhau có thể có những triệu chứng bên trong, ở ngay bộ phận  sinh dục, cũng như ở da, niêm mạc quanh dương vật hay hậu môn. Một số STI cũng có thể gây ra triệu chứng toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể đưa đến nhiễm trùng toàn thân, gây vô sinh.

Có thể phòng tránh STI bằng cách: dùng bao cao su thường xuyên khi quan hệ tình dục bằng đường miệng, hậu môn và âm đạo.  Khi có các triệu chứng: đi tiểu nhiều lần  lở loét, đau rát ở dương vật hay hậu môn; tiểu rắt, tiểu buốt hoặc tiểu nước tiểu đục... bệnh nhân cần đi khám để được điều trị thích hợp.

Như vậy, đồng tính không phải là một bệnh nên không có thuốc chữa khỏi. Đồng tính cũng không liên quan đến đạo đức do vậy mọi sự giáo dục của  gia đình và xã hội đều không có kết quả. Đây là một vấn đề mang tính chất khách quan tự nhiên không thống nhất giữa yếu tố sinh học về xu hướng tình dục và  cấu  tạo  ngoài của bộ phận sinh dục. Cộng đồng xã hội hãy cảm thông và chấp nhận  tạo diều kiện thuận lợi giúp họ không bị mặc cảm sống hòa nhập như các nước phát triển trên thế giới.

Top