Từ mại dâm trên facebook... đến mại dâm trên du thuyền

03/01/2021 11:27

Trong năm 2020, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm ‘khủng’ gây nhức nhối. Bên cạnh đó phát hiện nhiều hình thức mại dâm mới khiến dư luận dậy sóng như mại dâm kèm sử dụng ma túy, mại dâm trên du thuyền…

Triệt phá nhóm môi giới quy tụ hơn 250 tiếp viên

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp N.T.K.N. (22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra làm rõ đường dây tổ chức bán dâm trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14.1, các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào một khách sạn ở phường Chánh Nghĩa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm ở trong phòng.

Qua điều tra, những người mua bán dâm khai nhận đã qua môi giới của N. Sau đó, công an bắt khẩn cấp đối N. để điều tra.

N. khai nhận từ tháng 2.2019 đến khi bị bắt, N. đã lập ra các nhóm như 'Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một', 'Hội gái xinh', 'Cô Kim'… trên mạng xã hội, quy tụ khoảng 250 tiếp viên phục vụ bia cho khách nhậu và bán dâm. Khi khách có nhu cầu, N. gửi hình ảnh của tiếp viên, chiều cao, cân nặng… qua để cho khách chọn.

Sau khi thoả thuận giá cả mua bán dâm, N. sẽ đặt trước khách sạn và thông báo cho người mua, bán dâm đến địa điểm đặt trước. Mỗi lần mua bán dâm có giá từ 2 triệu - 4 triệu đồng tuỳ từng tiếp viên mà khách lựa chọn. Sau khi bán dâm, N. thu lại của tiếp viên 500.000 đồng mỗi lượt bán dâm của tiếp viên.

Đường dây tổ chức, môi giới mại dâm qua nhóm kín trên Facebook

Ngày 16/4, theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt khẩn cấp và hoàn tất thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát đồng cấp truy tố 6 đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới mại dâm.

Các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội. Ảnh CAĐN

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng nắm được thông tin về nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn thành phố để tổ chức và môi giới mại dâm. Đêm 9/4, các đơn vị thuộc Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua điều tra nhanh phát hiện 2 nữ mại dâm do số đối tượng này điều hành tại địa bàn Q. Cẩm Lệ  và Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng).

Lời khai của các đối tượng cho thấy, đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương (sinh năm 1985, trú Quảng Ninh) hợp đồng miệng thuê một căn nhà tại đường Minh Mạng (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) để đăng ký kinh doanh khách sạn, song thực chất là chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Để thuận lợi cho hành vi phạm pháp này, Hương gọi gái bán dâm tới phục vụ khách và yêu cầu một số gái mại dâm đến ở, hoạt động tại chỗ.

Ngoài việc tổ chức cho khách mua dâm tại tại căn nhà đã thuê, Hương còn cho Nguyễn Văn Tình, Cao Xuân Dương, Trần Văn Mạnh, Phạm Thị Thủy Tiên, Trần Ngọc Sơn, Phạm Văn Quân và Trần Minh Hoàng (sinh năm 1992, trú Vĩnh Phúc) ở để quản lý, điều hành việc tổ chức, môi giới mại dâm. Cả bọn lập nhóm kín trên mạng xã hội facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò” để trao đổi thông tin với nhau. Nhóm này do Hoàng quản lý điều hành, có nhiệm vụ lên mạng zalo, facebook tìm khách mua dâm hoặc khách mua dâm quen biết trước với gái bán dâm liên hệ trực tiếp. Tất cả các giao dịch mua bán dâm đều phải thông qua nhóm kín “Tập đoàn phò” để điều người  đến và giao nhận tiền. Khách liên hệ mua dâm 1 lần theo quy định là 1 triệu đồng, nếu muốn qua đêm thì giá 3 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với khách, Hương và Hoàng sẽ điều Sơn, Quân, Mạnh, Dương chở đến nơi khách chọn hoặc gái bán dâm tự đi tới. Sau mỗi giao dịch thành công, gái mại dâm được hưởng 60%, số tiền từ khách, còn lại nhóm của Hương và Hoàng hưởng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp số đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới mại dâm này để xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội phá đường dây môi giới mại dâm kiểu mới

Một trong những thủ đoạn mại dâm khá mới trong thời gian gần đây là các đối tượng mua bán dâm kèm theo thỏa thuận gái mại dâm phải sử dụng ma túy nếu khách yêu cầu. Đồng thời, các đối tượng tìm thuê chung cư cao cấp dạng “homestay”, ở vài ngày để tụ tập “bay lắc”, mua dâm.

Ngày 20/4, theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm kiểu mới khi gái bán dâm sử dụng ma túy để "vui vẻ" với khách với giá 25 triệu đồng/ lượt.

Cụ thể, trưa 17/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây đang có 4 thanh niên (3 nam 1 nữ). Khai thác nóng, lực lượng Công an làm rõ mục đích tụ tập của các đối tượng này là để sử dụng ma túy và mua bán dâm.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định được hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, là Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Q (SN 2002, quê quán Thái Bình); Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận khoảng 16h ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn đặt vấn đề nhờ môi giới mại dâm. Hai bên thỏa thuận thống nhất giá 25 triệu đồng/lượt “vui vẻ” với điều kiện gái mại dâm có thể phải sử dụng ma túy cùng khách khi được yêu  cầu.

Tuấn sau đó đã móc nối với Q. đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 20 triệu đồng/người/đêm. Nếu trót lọt, Tuấn “ăn” chênh lệch 10 triệu đồng. Còn về phần Q., “tú bà” này đã liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với 2 cô gái khác lần lượt là 16 triệu và 17 triệu đồng. Sau khi đã chốt giá, Long nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Tuấn và Q. điều gái mại dâm tới phục vụ.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn, Bùi Thị Như Q về hành vi “Môi giới mại dâm”; tạm giữ Hoàng Quốc Long về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phá đường dây bán dâm giá ‘chát’ nhất

Tháng 7/2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt quả tang 3 người mẫu, hoa hậu đang bán dâm với giá từ 18.000-30.000 USD tại TPHCM. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận bởi số tiền ‘khủng’ cho một đêm với các người đẹp.

Đáng nói, một trong những người đẹp tham gia bán dâm trong đường dây vừa bị triệt phá là Hoa hậu người Việt tại Úc và được cho là sinh ra trong gia đình có điều kiện với trình độ học vấn cao.

Cụ thể, chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ập vào khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, qua đó bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm với giá từ 18.000-30.000 USD. Trong số này, có 2 cô gái là người mẫu và một người là hoa hậu người Việt tại Úc.

Chiều cùng ngày, tại căn hộ thuộc chung cư ở quận 7, công an đã bắt Lục Triệu Vỹ (quê Đà Nẵng) khi anh ta đang tiếp tục điều diễn viên, người mẫu đi bán dâm.

Lục Triệu Vỹ năm nay 26 tuổi, là một người mẫu, diễn viên hiện sinh sống tại TPHCM, từng tham gia một vài sản phẩm MV ca nhạc bên cạnh ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thy. Vỹ hiện là đại diện và là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nội y nổi tiếng.

Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm 18 triệu

Công an quận Long Biên (Hà Nội) ngày 17/8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với "tú bà" trong vụ HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu cho cô gái 22 tuổi.

Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị khởi tố về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo tài liệu điều tra của công an, Nguyễn Phương Thảo là du học sinh mới về nước do  do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tình cờ, một lần đi du lịch trong nước, Nguyễn Phương Thảo làm quen được với đối tượng môi giới mại dâm tên L.. Theo đó, L. đã đặt vấn đề Thảo có nhiệm vụ tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm để "tú ông" điều người đến bán dâm và Thảo đã đồng ý. Thảo bị bắt sau khi môi giới một huấn luyện viên thể hình cho một cô gái sinh năm 1998 tại Hà Nội với giá 18 triệu đồng.

Thảo khai rằng trong 18 triệu đồng nhận của người mua dâm, nam huấn luyện viên thể hình được 3 triệu, Thảo 6 triệu, số tiền còn lại là của L.

Về phía nam HLV thể hình, người này khai nhận trong thời gian dạy thể hình tại các trung tâm ở Hà Nội, có rất nhiều người rủ đi ăn uống, cà phê. Lâu dần, nam HLV cũng gật đầu đồng ý "phục vụ" những người có nhu cầu mua dâm nếu đồng ý với mức giá mình đưa ra. Ngoài ra, mỗi lần đi "tiếp khách", H. cũng thường xuyên phải mang theo thuốc hỗ trợ khả năng tình dục trong chiếc ví.

Đường dây mại dâm trên du thuyền siêu sang tại vịnh Hạ Long

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Ninh); Trần Văn Giang (SN 1988) và Hoàng Ngọc Hải (SN 1999) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo tài liệu điều tra, đường dây mại dâm trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long do đối tượng Phạm Đức Hùng cầm đầu. Sau thời gian tổ chức nắm tình hình và xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 21h ngày 7/8, lực lượng công an thuộc nhiều đơn vị đã phối hợp đồng loạt thực hiện biện pháp tố tụng tại 2 địa điểm nghi vấn đang hoạt động mại dâm.

Cụ thể, tại tầng 3 của 1 du thuyền siêu sang, tổ công tác bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Đồng thời tại ngôi nhà 3 tầng làm quán cà phê, thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, lực lượng công an cũng phát hiện 3 cô gái khác đang bán dâm. Ngay sau đó, đối tượng Phạm Đức Hùng cũng bị bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan Công an Hùng khai nhận đã tự móc nối hình thành đường dây mua bán dâm trên du thuyền. Quá trình điều hành, Hùng thuê Trần Văn Giang và Hoàng Ngọc Hải làm nhiệm vụ trông giữ, quản lý các nữ nhân viên không được ra ngoài hoặc đến nơi khác làm việc, đồng thời thu tiền của khách mua dâm.

“Tú ông” này cũng khai nhận việc tự tuyển chọn các chân dài và tổ chức các tour du lịch với giá lên đến 10 triệu đồng /đêm. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,2 triệu. Còn tiền thuê phòng do khách tự thanh toán với chủ du thuyền.

Thậm chí, khi khách có nhu cầu muốn tham gia “sex tour” cùng chân dài trên du thuyền, Hùng cũng luôn sẵn “nguồn hàng” để điều phục vụ khách.

"Động" mại dâm đồng tính núp bóng cơ sở massge

Ngày 13/12, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến tụ điểm mại dâm đồng tính trá hình massage Khải Vấn (địa chỉ số 89E đường Trần Công Hoan, phường 7, quận Tân Phú).

Tại địa địa chỉ số 89E đường Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận là nơi đăng ký hoạt động kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ Khải Vấn, giấy phép đăng ký ngày 8/6/2020 do Thái Hán Thục (SN 1957) là người đại diện pháp luật.

Công ty này đăng ký kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Công an cho biết, công ty này rất đặc biệt khi chỉ có 1 quản lý, 1 bảo vệ và 2 người dọn dẹp phòng, hoàn toàn không có nhân viên kỹ thuật massage. Dù đăng ký kinh doanh xông hơi, xoa bóp nhưng xét về cơ sở vật chất, phòng ốc, trang thiết bị thì cơ sở này hoàn toàn không đáp ứng, nếu không nói là không có. Nơi này, dưới sự điều hành của Thái Hán Thục, Khải Vấn đã biến thành động mại dâm đồng tính nam hoạt động trá hình.

Một khách nam tại "động" massage này cho biết, sau khi bỏ tiền mua vé để vào trong, khách thoát y xông hơi, tắm rửa, sau đó đi "tìm bạn". Ngoài ra, khi khách có nhu cầu, họ cũng được cơ sở phục vụ đồ ăn, thức uống nếu yêu cầu.

Người này cũng tiết lộ thêm rằng, vào những ngày bình thường, khách hàng đến đây chỉ tầm 30 đến 50 người. Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến vào những ngày "lễ hội" và ngày cuối tuần.

Ngoài những vụ việc kể trên lực lượng chức năng của các địa phương cũng liên tục ra quân triệt phá các ổ nhóm mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán karaoke, quán cafe, vũ trường, nhà nghỉ…, để không phát sinh các điểm nóng, đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội.

Top