Rồng Xanh và sự thay đổi của hơn 68.000 trẻ em khó khăn

19/07/2014 12:19

Từ một khởi đầu khiêm tốn của hai người bạn dạy tiếng Anh cho một nhóm trẻ em đánh giầy, đến nay Rồng Xanh đã trở thành một tổ chức với 65 nhân viên và giúp đỡ hàng ngàn trẻ em trên toàn Việt Nam.

Cái duyên với những đứa trẻ bụi đời

Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) được thành lập vào cuối năm 2003. Michael Brosowski và người bạn Phạm Sỹ Chung đã sáng lập tổ chức sau một thời gian giúp đỡ trẻ em đường phố ở Hà Nội.

Năm 1999, Michael Brosowski, một giáo viên Úc, đang giảng dạy tiếng Anh ở Sydney, đến Việt Nam du lịch. Bị mê hoặc bởi khung cảnh, tính cách phóng khoáng, lối sống hào sảng của người dân Việt Nam, Michael trở lại vào tháng 3/2002.

Michael sang Việt Nam dạy tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau những giờ học, lang thang trên những đường phố Hà Nội, Michael gặp và quen những em nhỏ làm nghề đánh giày, đa phần là con trai, đến từ các miền quê. Biết Michael là giáo viên, các em ngỏ ý muốn học để có chút tiếng Anh giao tiếp với khách ngoại quốc. Vậy là, một lớp học mở ra, với 5-10 em theo học buổi đầu. Sau đó Michael và Phạm Sỹ Chung, sinh viên của Michael mở thêm nhiều lớp nữa để giúp đỡ các em.

Năm 2003, nghĩ đến việc thành lập một tổ chức từ thiện và Rồng Xanh chính thức được thành lập.

Mục tiêu hàng đầu của Rồng Xanh là đưa trẻ em thoát khỏi những nguy hiểm, cám dỗ bên ngoài xã hội, trở về với gia đình ngay khi có thể. Sau đó tạo điều kiện, cơ hội học tập và việc làm giúp các em vượt qua khó khan để trưởng thành.

Từ một đứa trẻ lang thang trên đường phố trở thành một doanh nhân trẻ, từ một em gái bị buôn bán tình dục trở thành một sinh viên đại học và bắt đầu sự nghiệp…Rồng Xanh không bao giờ bỏ cuộc kể cả trong những trường hợp phức tạp nhất, bởi vì họ nhìn thấy tiềm năng ở tất cả các em.

Những đứa trẻ đường phố vui đùa bên Michael Brosowski

Tại Hà Nội, Rồng Xanh cung cấp thức ăn, quần áo, phòng học, sân chơi và một phòng máy tính cho các trẻ em, thanh thiếu niên đường phố. Mỗi em đến với trung tâm sẽ được một nhân viên xã hội tận tâm giúp đỡ, họ vừa là nhà tâm lý, tư vấn, vừa là giáo viên và luật sư.

Michael Brosowski, nói: “Từng đứa trẻ một, chúng tôi đã tìm ra những gì mình có thể làm và những gì bọn trẻ cần. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm hiểu về gia đình của đứa trẻ và cố gắng đưa họ cùng tham gia vào quá trình nuôi dưỡng càng nhiều càng tốt”.

Từ Hà Nội, Rồng Xanh nay đã "bay" đến Huế, Bắc Ninh và Hội An với các chương trình, dự án như "Ở lại trường học", "Nhà cho trẻ em"... Đến nay, Blue Dragon đã đưa 2.579 trẻ em trở lại trường học, cung cấp chỗ ở cho 135 trẻ và phục vụ gần 300.000 bữa ăn, xây dựng và sửa chữa 59 nhà cho gia đình các em nhỏ, đưa 1.000 em đi khám bệnh, đưa 6 em lỡ bị nghiện ngập vào trung tâm cai nghiện, giải cứu 255 trẻ là nạn nhân của nạn buôn người…

Thay đổi cuộc sống của hơn 68.000 trẻ em

Sau hơn 10 năm thành lập, Rồng Xanh đã hỗ trợ và làm thay đổi cuộc sống của hơn 68,000 trẻ em. Với đội ngũ nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý, giáo viên và luật sư, các em được hưởng những dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Trong số những em nhỏ mà Rồng Xanh đã giúp đỡ, có nhiều em đã học và trở thành kỹ sư, đầu bếp chuyên nghiệp hay doanh nhân trẻ thành đạt.

Bên cạnh những thành tích có thể đếm và liệt kê được, Rồng Xanh rất tự hào về khả năng làm việc với từng trường hợp trẻ cụ thể thông qua phương pháp tiếp cận lập kế hoạch phát triển cá nhân. Nhiều trẻ sau khi trưởng thành và độc lập từ sự giúp đỡ của Rồng Xanh đã quay lại và trợ giúp các em khác, một số trở thành nhân viên xã hội làm việc ở Rồng Xanh.

Tổ chức Rồng Xanh tập trung vào bốn mảng hoạt động chính. Thứ nhất, đội ngũ nhân viên Rồng Xanh làm việc trực tiếp với trẻ em đường phố trong khu vực Hà Nội. Rồng Xanh phục vụ cơm trưa miễn phí, tổ chức các hoạt động vui chơi - học tập, tư vấn luật, cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo dài hạn tại trung tâm của Rồng Xanh. Các nhân viên xã hội, luật sư và nhà tư vấn tâm lý ở Rồng Xanh luôn cố gắng tìm cách đoàn tụ các em với gia đình ngay khi có thể. Nếu cần thiết, Rồng xanh cũng cung cấp chỗ ở an toàn cho các em.

25% trẻ em được tổ chức Rồng Xanh giúp đỡ tại Hà Nội là trẻ khuyết tật. Các hoạt động như lớp học bơi lội, nghệ thuật, hoạt động dã ngoại thường niên cho các em và phụ huynh là cách Rồng Xanh giúp các em hoà nhập với xã hội. Bên cạnh đó Rồng Xanh hỗ trợ các dịch vụ y tế và phương pháp trị liệu cho các em.

Đối với nạn nhân của buôn bán người, đội phòng chống buôn bán người của Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu các nạn nhân của tình trạng lao động trẻ em trong các xưởng may ở Việt Nam; các em gái và phụ nữ trẻ bị bán vào các nhà chứa hoặc hôn nhân cưỡng ép ở Trung Quốc. Sau khi đưa các em trở về nhà, đội ngũ luật sư và nhân viên tâm lý của tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ để các em bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh.

Rồng Xanh cũng hỗ trợ chính quyền để bắt giữ và xét xử tội phạm buôn bán người và thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng với sự giúp đỡ và hợp tác của chính quyền các địa phương. Bên cạnh đó, Rồng Xanh giúp đỡ các gia đình nạn nhân phát triển kinh tế để thoát khỏi đói nghèo từ đó các em không phải  bỏ học, đi làm ăn xa.

Bên cạnh đó, Rồng Xanh cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho những trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Đây là những đối tượng trẻ có nguy cơ bỏ học cao do hoàn cản đói nghèo. Tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập; làm việc trực tiếp với các em, gia đình và trường học để đảm bảo rằng các em được hưởng những cơ hội học tập như các trẻ em khác.

Việc phức tạp nhất mà Rồng Xanh phải đối mặt chính là những lần giải cứu các em gái bị bóc lột tình dục, hầu hết ở khu vực biên giới Trung Quốc và cả ở sâu nội địa. Rồng Xanh phải tính toán nhiều phương án để giải thoát thành công. Nhiều trường hợp họ phải nhờ công an Việt Nam và Trung Quốc. Ngược lại chính họ cũng được công an nhờ giúp đỡ dẫn dắt, nơi ở lánh nạn cho các em.

Rồng Xanh không bỏ cuộc kể cả trong những trường hợp phức tạp nhất. Mỗi em đều được nhận được sự quan tâm cần thiết, Rồng Xanh tin tưởng vào khả năng của các em và giúp đỡ các em phát triển hết tiềm năng của mình. Thông qua nhiều mảng hoạt động khác nhau, trẻ em ở Rồng Xanh có thể khám phá về bản thân, khả năng và đam mê của mình, từ đấy tim kiểm và theo đuôi ước mơ. 

Michael Brosowski, người được coi là có những đóng góp để giúp trẻ đường phố Việt Nam có tương lai tốt đẹp hơn, đã được đài CNN chọn làm một trong những anh hùng trong năm 2011.

 

Top