Phòng, chống mại dâm năm 2020: Những câu chuyện bàng hoàng

01/01/2021 13:56

Năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện những vụ việc đau lòng khi triệt phá các đường dây mại dâm, khiến dư luận bàng hoàng.

Phanh phui đường dây mua bán trinh tiết nữ sinh

Tháng đầu tiên của năm 2020, đường dây mua bán trinh tiết học sinh ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội được phanh phui gây chấn động dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ em cũng như những giá trị đạo đức xã hội khi những nạn nhân chỉ trong độ tuổi 14, 15.

Đoạn phóng sự của VTV24 ghi nhận một số nữ sinh lớp 9 đã bị lừa, ép vào đường dây mua bán trinh khi không hề biết chuyện này.

Một nữ sinh kể lại việc bí ép bán trinh tiết. Ảnh cắt từ phóng sự của VTV24

Các đối tượng môi giới nhờ một số nữ sinh lớp 11 đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện Ba Vì để lôi kéo, dụ dỗ các bé gái còn chưa đủ tuổi vị thành niên tham gia vào đường dây bán trinh. Các nạn nhân kể gặp ai, đi đến đâu, liên lạc như thế nào đều do người khác sắp xếp, hầu như không giao tiếp nên không có nhiều thông tin về những người đàn ông lạ mặt. Sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây bán trinh, một số nữ sinh tiếp tục bị đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm vài lần nữa. Nếu như không muốn đi, các em phải lôi kéo bạn của mình tham gia vào đường dây ấy.

Việc mua trinh trẻ em có thể khiến nạn nhân mang thai ngoài ý muốn, hoặc bị lây nhiễm bệnh theo đường tình dục, HIV/AIDS. Về mặt tâm lý có thể để lại những hậu quả lâu dài, làm cho trẻ sợ hãi, mất niềm tin vào người lớn. Nạn nhân cảm thấy bi quan, chán nản, ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Việc các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các đường dây môi giới mại dâm của hot girl, chân dài, hoa khôi, Á hậu và các sinh viên khiến nhiều người lo ngại đến sự suy thoái đạo đức xã hội. Tuy nhiên, vụ việc phát hiện đường dây mua bán trinh trẻ em càng khiến dư luận kinh hãi, hoang mang, lo lắng hơn nhiều. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, bất cứ trẻ em nào ở độ tuổi đến trường cũng có thể trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này.

‘Gái gọi’ sinh viên bán dâm

Cũng trong tháng 1/2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng, điều tra đường dây bán dâm là sinh viên với giá 8 triệu đồng/lượt.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Bình (SN 1986, trú huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, cán bộ, chiến sỹ Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức “gái gọi” liên tỉnh, do đối tượng Trần Thị Bình cầm đầu, với giá 8 triệu đồng/1 gái bán dâm/1 lượt đi khách. 

Đến ngày 29/12,  Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn.

Trong số 3 gái bán dâm bị bắt quả tang có một cô là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nhưng đã nghỉ học do nợ nhiều môn.

"Tú bà" cầm đầu đường dây là Trần Thị Bình khai nhận, đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ trên, với giá là 8 triệu đồng/1 lượt. Bình trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi.

Cũng theo lời khai của "tú bà" này, lúc đầu cô ta thỏa thuận là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi “khách”, với điều kiện phải là sinh viên. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/12, do gái bán dâm là sinh viên trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội nên buộc Bình phải tìm 3 "chân dài" khác ngoài Hà Nội và nâng mức giá lên 8 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi khách.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây bán dâm quy mô lớn, gồm nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở nhiều tỉnh thành tham gia hoạt động liên tỉnh.

Dù rằng, theo kết quả báo cáo số lượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mại dâm của Bộ Công an thì số lượng học sinh, sinh viên tham gia hoạt động này rất ít, chiếm 0,3 % trên tổng số vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, mỗi hiện tượng vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn mại dâm sẽ tạo ra những sự nhìn nhận sai lệch của xã hội về những nỗ lực, cố gắng mà ngành giáo dục từng bước thực hiện thời gian qua. Việc đó còn gây ra những hệ lụy liên quan đến chính bản thân những sinh viên tham gia tệ nạn đó và gia đình của các em ở ngay trong hiện nay và tương lai sau này.

Tiếp viên bị tra tấn vì không chịu kích dục cho khách

Ngày 30/3, Công an TP. Biên Hòa đa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ chị P.T.T.T (24 tuổi, trú  ở tỉnh Tây Ninh), là nữ tiếp viên của quán “Cà phê quán” có địa chỉ ở khu phố 7A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa bị nhóm đối tượng sử dụng roi điện tự chế, cây sắt và tay chân đánh đập dã man phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, 3 đối tượng bị khởi tố, tạm 4 tháng gồm: Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân) cùng trú tại TP. Biên Hòa và Lê Thị Ngọc Huyền, 21 tuổi, trú tại xã Cà Ná, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa cũng đã bắt khẩn cấp Lê Thế Diện, 26 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) cũng về hành vi như trên.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, Bùi Thị Hiên cùng chồng là Trần Công Huân, thuê căn cấp 4 trên đường Bùi Văn Hòa, thuộc khu phố 7A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, để mở quán cà phê “Cà Phê Quán” kinh doanh giải khát. Trong quán có Lê Thị Ngọc Huyền (là tiếp viên ) và Lê Thế Diện, tham gia quản lý quán và lái xe ô tô chở học sinh thuê cho Huân.

Theo khai nhận ban đầu của Hiên, đầu tháng 9/2019, Hiên, nhận chị T. vào làm việc tiếp viên tại quán. Trong thời gian làm việc tại đây, T. và Huyền bán nước nếu khách có nhu cầu kích dục thì Huyền và T. phục vụ cho khách, mỗi lần kích dục cho khách giá 150.000 đồng, thì T. và Huyền phải đưa cho Trang 50.000 đồng.

Đến khoảng giữa tháng 2/2020, Diện bắt T. kích dục cho khách, nhưng không chia tiền cho T., nên T. không đồng ý tiếp tục kích dục cho khách tại quán. Diện chế 1 cây vợt muỗi, nối hai sợi dây điện để chích vào người của T. Từ giữa tháng 2 năm 2020 đến ngày 10/3/2020, Diên nhiều lần dùng cây vợt chích điện vào người, dùng cây sắt vuông dài 1m đánh vào người của T. Cùng tham gia đánh T. còn có Huyền, Hiên và Huân. Ngày 11/3/2020, T. có biểu hiện co giật nên Diện và Huyền đã chở T. đến Bệnh viện Sing Max ở phường Long Bình Tân cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, T. đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị. Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy 9 xương sườn, xuất huyết ở bụng.

Qua đấu tranh làm việc với các đối tượng đã khai nhận, ngoài việc tổ chức bán cà phê giải khát, kích dục cho khách và tham gia đánh chị T. gây thương tích, Huyền còn nhiều lần bán dâm cho khách tại quán.

Ác độc hơn là nhiều lần Huyền còn trộn cơm cùng với ớt bột bắt T. ăn vì cho rằng T. không chịu phục vụ “kích dục” cho khách.

T. không phải là trường hợp đầu tiên bị đánh đập hành hạ do không chịu tiếp khách. Tháng 10/2019, từ phản ánh của người dân, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra và thực hiện biện pháp tố tụng đối với 3 đối tượng về hành vi Giữ người trái pháp luật gồm: Nguyễn Thế Hà (SN 1987), Đỗ Mạnh Thắng (SN 1989), cùng trú ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, và Hoàng Nhật Kế (SN 1998), trú ở xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, bắt giữ hai đối tượng Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế thừa nhận, hằng ngày Thắng có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên ra tiếp khách tại quán, đến khi hết khách Thắng nhốt các nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Nếu Thắng không có mặt tại quán thì Kế sẽ là người thay thế nhiệm vụ của Thắng.

Khi các nhân viên muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý và cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở các nhân viên ra ngoài và đưa về. Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Hà thì sẽ bị Thắng và Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còng tay vào giường.

Những cô gái đáng thương bị giam giữ, hành hạ ở trên chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì hiện nay tổng số các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên toàn quốc là trên 160 nghìn cơ sở với hàng chục nghìn nhân viên nữ; phát hiện trên 2,5 nghìn cơ sở và 6 nghìn nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm.

Mà trong số này có không ít cơ sở hoạt động mại dâm trá hình có hình thức quản lý tiếp viên tương tự. Cuộc sống của các tiếp viên không chỉ bị giam giữ mà còn rơi vào cạm bẫy của các thế lực xã hội đen.

Trước đây, những kẻ buôn người thường sử dụng các chiêu lừa như giả dạng làm cán bộ nhân sự của công ty, nhà hàng, khách sạn ở những thành phố lớn về các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tuyển dụng lao động với mức lương cao để lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin.

Hiện nay, khi công nghệ phát triển, bọn buôn người chỉ cần ngồi tại nhà và săn các cô gái trẻ đẹp qua mạng Internet ở khắp nơi trong cả nước.

Sau khi lừa được người chúng liền “bán” lại cho các tụ điểm tệ nạn với giá chỉ 1triệu-2 triệu đồng thông qua hình thức “môi giới việc làm”.

Khi rơi vào ổ tệ nạn, không ít cô gái phản kháng, tìm cách bỏ trốn. Cũng có nhiều người bị ép vay nợ dẫn đến không thể không làm việc cho chúng. Khi thấy mình không có đường ra định bỏ trốn nhưng vì bị thu hết giấy tờ tùy thân, bị kẻ cho vay hù dọa sẽ “làm thịt”, sẽ tìm đến tận quê để đòi nợ nên đành cắn răng “chịu đấm ăn xôi”.

‘Sugar Daddy’ và nguy cơ mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS

Sugar Daddy là hình thức đã tồn tại từ lâu trên thế giới khi một người đàn ông lớn tuổi sẽ chu cấp tiền bạc, vật chất cho một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và có học thức. Các cô gái trong mối quan hệ này được gọi là Sugar Baby.

Gần đây, tại Việt Nam xuất hiện rất nhiều hội nhóm Sugar Daddy - Sugar Baby, thu hút được nhiều cô gái trẻ, đẹp muốn có nhiều tiền nhưng lại không muốn lao động.

Với số tiền từ 5 triệu-15 triệu đồng/tháng do các Sugar Daddy chu cấp, những cô gái này có thể thỏa sức cho những thú vui như mua sắm, ăn uống, du lịch thậm chí trang trải cho học hành. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như vậy, Sugar Baby đối mặt với những mối nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có HIV/AIDS.

Tại Việt Nam, Sugar Daddy mới xuất hiện, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc để tồn tại hình thức Sugar Daddy tìm 'con nuôi' và ngược lại về lâu dài sẽ để lại những hệ lụy rất xấu. Việc quan hệ bừa bãi sẽ khiến tác động tiêu cực đến tư duy, suy nghĩ của các cô gái trẻ, nhất là khi nhiều còn còn chấp nhận làm 'con nuôi' của đàn ông đã có gia đình. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng đây là một chiêu trò của mại dâm nhằm tận thu trên không gian mạng.

Top