Nữ cảnh sát quả cảm với những chuyên án ma túy xuyên quốc gia

19/08/2020 09:43

Là con gái lại được điều động về công tác tại đơn vị chiến đấu trực tiếp với các đối tượng phạm tội ma túy luôn liều lĩnh, nguy hiểm nhưng chị và đồng đội luôn tâm huyết, nỗ lực đấu tranh các đối tượng phạm tội để góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiếu tá Trần Thị Ái Vân là cán bộ nữ duy nhất được vinh danh điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh chống TPMT giai đoạn 2015  - 2020 của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Chị là Thiếu tá Trần Thị Ái Vân, Đội trưởng Phòng phòng, chống tội phạm ma túy (TPMT) có tổ chức và xuyên quốc gia (Phòng 6), Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thành Nam ngay từ nhỏ Thiếu tá Trần Thị Ai Vân đã mong ước được khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân giống như người cha kính yêu của mình.

Mong ước đó sớm trở thành hiện thực khi học xong Trung học phổ thông chị thi đỗ vào trường Trung học Cảnh sát nhân dân. Năm 2002, khi tốt nghiệp ra trường chị được điều động về công tác tại Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (nay là Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an).

Khi nhận quyết định điều động về công tác tại tại Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an gia đình, bạn bè ai cũng phản đối bởi tính chất công việc phải chiến đấu trực tiếp với tội phạm, rất vất vả, nguy hiểm nhưng chị đã gạt đi tất cả và quyết tâm để về công tác đơn vị.

Khi mới đầu về nhận công tác tại đơn vị chị luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí, đồng đội và không ngừng tôi luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tại đơn vị chị được giao thực hiện công tác hậu cần, tham mưu các chương trình, kế hoạch lớn nhằm đấu tranh chống TPMT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và các đường dây, ổ nhóm TPMT có tổ chức và xuyên quốc gia. Tính đến nay Thiếu tá Vân đã có 18 năm công tác tại Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy.

Chia sẻ thêm về lý do muốn được đứng vào hàng ngũ những cán bộ, chiến sỹ đấu tranh chống TPMT, Thiếu tá Vân cho biết: Một phần ước mơ của tôi được bắt nguồn từ người cha thân yêu của mình, cha tôi cũng là một chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh chống TPMT. Khi còn nhỏ tôi đã được nghe những câu chuyện bắt giữ các đối tượng chuyên reo rắt “cái chết trắng” cho xã hội tôi đã căm phẫn và tự nhủ với lòng mình sau này sẽ nỗ lực học tập để được đứng trong hàng ngũ những người chiến đấu chống TPMT. Qua đó, đóng góp một phần sức lực để ngăn chặn những hệ lụy do tình tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gây cho xã hội.

Đấu tranh chống TPMT là công việc rất nguy hiểm bởi các đối tượng phạm tội liều lĩnh, manh động, trong những vụ án lớn chúng còn trang bị cả vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Đặc biệt, khó khăn khi đấu tranh với TPMT đó là mối liên hệ khăng khít giữa các đối tượng, chúng thường thiết lập thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia.

Với đặc thù là Phòng Phòng, chống TPMT có tổ chức và xuyên quốc gia không chỉ đấu tranh chống các đối tượng trong nước mà còn cả các đối tượng người nước ngoài. Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều đường dây TPMT có sự cấu kết của các đối tượng trọng nước với các đối tượng người nước ngoài tạo thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia. Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma túy tinh vi, xảo quyệt hơn.

Thiếu tá Trần Thị Ai Vân nhớ như in chuyên án mà chị cùng các đồng đội đã triệt phá thành công. Đó là chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Đồng Văn Khiêm (SN1970, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.

Từ tháng 7/2019 qua các hoạt động nghiệp vụ, Phòng 6 và Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Đồng Văn Khiêm cầm đầu. Cùng với đó, ngày 1/8/2019 Công an Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi thông tin về việc bắt giữ đối tượng Lô Chấn Biên (trú tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) thu giữ 9 bánh heroin.

Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Lô Chấn Biên cầm đầu có liên quan đến đối tượng Vương Văn Đoàn (SN 1980, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) - đối tượng đã có 2 tiền án về tội liên quan đến ma túy và có mối quan hệ họ hàng với đối tượng Đồng Văn Khiêm.

Sau một thời gian theo dõi mọi di biến động của đối tượng Khiêm và các đối tượng trong đường dây Thiếu tá Vân và các đồng đội đã có đủ căn cứ khẳng định đối tượng Đồng Văn Khiêm thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Thái Nguyên, Hòa Bình đi Lạng Sơn đưa sang Trung Quốc tiêu thụ nên đã báo cáo lãnh đạo các cấp cho xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Là đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong viêc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên Khiêm chỉ đạo các đối tượng trong đường dây thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, xé lẻ số lượng ma túy trong mỗi chuyến vận chuyển (từ 5-15 bánh) và triệt để lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

17h15’ ngày 28/8/2019, tại khu vực cột mốc biên giới số 1084 thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Tổ công tác do Phòng 6, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng có liên quan đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thực (SN 1989, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5 bánh heroin, 01 xe mô tô, 01 khẩu súng thể thao cùng 18 viên đạn và một số vật chứng có liên quan.

Qua khai thác nóng đối tượng Thực cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng, gồm: Đồng Văn Khiêm, Lương Văn Đoàn (SN 1980), Nông Văn Chuyên (SN 1968), cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thu giữ 4 khẩu súng 753 viên đạn, 3 xe ô tô, 1 xe mô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan. Các đối tượng khai nhận đã mua bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới trên 100 bánh heroin. Ngay sau khi phá an, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy trao đổi thông tin vụ án với Ty Công an Quảng Tây qua đường dây nóng để phối hợp bắt giữ các đối tượng có liên quan tại Trung Quốc.

Mới đây, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (Tháng 6/2020) Thiếu tá Vân cùng với các đồng đội của mình tại Phòng 6 đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có tổ chức và xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ do đối tượng Giàng A Só cầm đầu. Bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 54 bánh heroin, 2 khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều chuyên án cũng như đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia mà Thiếu tá Vân cùng các đồng đội của mình đã triệt phá thành công.

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh các chuyên án, vụ án Thiếu tá Vân còn tham mưu cho các cấp lãnh đạo nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền đấu tranh chống TPMT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cũng như đấu tranh chống lại các loại đối tượng người nước ngoài phạm tội ma túy tại Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống TPMT nói chung và đấu tranh chống TPMT có tổ chức và xuyên quốc gia nói riêng.

Nhận xét về người cán bộ của mình, Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an cho biết: Thiếu tá Vân là cán bộ rất tâm huyết với công tác đấu tranh chống TPMT và được các cấp lãnh đạo rất tin tưởng. Tuy là cán bộ nữ nhưng Thiếu tá Vân là người rất trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ luôn tiên phong tham gia những chuyên án, vụ án lớn của đơn vị và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực, đóng góp của bản thân cho công tác đấu tranh chống TPMT, Thiếu tá Trần Thị Ái Vân đã vinh dự được các cấp lãnh đạo tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Mới đây nhất chị được vinh danh là 01 trong 10 điển hình tiên tiến trong phong ngừa, đấu tranh chống TPMT giai đoạn 2015-2020 của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an. Với chị đó là động lực để tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong công tác đấu tranh chống TPMT góp phần giữ gìn an ninh trật tự mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Top