Nơi mở đường cho thanh niên nghèo lập nghiệp

28/02/2014 19:41

Việc làm cho thanh niên nói chung hiện nay đã khó, việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn lại càng khó hơn. Vậy mà có một Trung tâm đã mở đường lập nghiệp cho hơn 10.000 thanh niên khó khăn, họ là thanh niên nghèo, là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người trên khắp cả nước. Nhiều người trong số đó đã có công việc ổn định, thu nhập khá, được đề bạt lên làm quản lý hoặc mở được kinh doanh riêng.

Có việc làm ổn định là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Các nghiên cứu cho thấy, thất nghiệp có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với cá nhân và toàn xã hội. Thanh niên thất nghiệp dễ bị lôi kéo vào con đường bạo lực, nghiện ngập và sa vào các tệ nạn xã hội khác như phạm pháp, mại dâm. Chính vì vậy đào tạo nghề cho thanh niên là một việc hết sức cần thiết.

Cầm Ngọc Việt hiện là nhân viên buồng phòng tại khách sạn Hilton Hanoi Opera nhưng ít ai biết chỉ cách đây sáu tháng Việt chỉ là một thợ  phụ hồ lang thang khắp Hà Nội. 15 tuổi, khi vừa học hết cấp hai, Cầm Ngọc Việt rời thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái theo chân những phu hồ về Hà Nội kiếm cơm.

Không bằng cấp, không giấy tờ tùy thân, ở độ tuổi đáng lẽ hằng ngày vẫn cần đến trường, Việt lại phải thức thâu đêm liên tục để trông coi công trình xây dựng.Việt có  một anh trai và một em gái. Anh trai Việt hiện tại bị mù cả hai mắt. Bố Việt thường xuyên say xỉn và đánh đập bốn mẹ con Việt.

Đã có nhiều lúc Việt muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mẹ Việt lại tự nhủ mình phải sống thật tốt. “Em sống đến bây giờ là vì mẹ em. Hồi còn bé, bị bố đánh, mẹ không cần biết cứ thế lao ra che chở cho em. Mẹ toàn bị bố đánh vào đầu nên giờ rất yếu”, Việt cho biết.

Trong một lần rất tình cờ, Việt được Trung tâm hỗ trợ trẻ em đường phố Hagar giới thiệu đến trung tâm REACH, tổ chức phi chính phủ Việt Nam chuyên về đào tạo nghề và  giới thiệu việc làm cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua REACH Việt được tiếp cận với chương trình “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp”  (Youth Career Initiative - YCI), chương trình hướng nghiệp và  đào tạo kỹ năng sống kéo dài sáu tháng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn dựa trên quan hệ đối tác chiến lược của YCI với các tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ địa phương, trong đó có Việt Nam.

Đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động

REACH là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập dưới sự quản lý của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tiền thân của REACH là “Dự án đào tạo và phát triển nghề theo định hướng thị trường” (LABS), do tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ từ năm 2004.

Các khóa học của REACH nhằm giải quyết những trở ngại chính mà thanh niên gặp phải khi tiếp cận với thị trường lao động do chênh lệch về bằng cấp, kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và thiếu sự phối hợp giữa cung và cầu của thị trường lao động.

Các học viên của REACH trong lễ tốt nghiệp. Ảnh Nhật Thy

REACH đào tạo các khóa học 3 tháng tập trung vào các ngành nghề đang có nhu cầu cao về lao động tại các địa phương, như nghiệp vụ khách sạn, bán hàng, marketing, công nghệ thông tin, nghệ thuật vẽ móng.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, tâm huyết với công việc, REACH đang giúp hàng nghìn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các cơ hội được đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí. Các mô  hình tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề  tiên tiến của REACH giúp nâng cao năng lực, kỹ năng sống, sự tự tin của các học viên để họ thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình, từ đó đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Các học viên của REACH được lựa chọn  theo các tiêu chí về hoàn cảnh. Phần lớn các học viên xuất thân từ gia đình nghèo, chưa học hết cấp 3, có em là người dân tộc thiểu số, là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người.  Trung tâm cũng hỗ trợ đào tạo nghề cho người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ hành nghề mại dâm.

Kể từ năm 2008 đến nay, tổ chức này đã giúp đỡ hơn 10.000 thanh niên nghèo có cơ hội được đào tạo tại các trung tâm ở sáu tỉnh/thành phố và hơn 80% học viên sau khi kết thúc khóa học được nhận làm việc tại các doanh nghiệp uy tín trong nước.

REACH đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị kỹ năng và tâm lý cho học viên trước khi đi làm. Học viên được tham gia các hoạt động thực tế như chuẩn bị hồ sơ xin việc, phong thái, tập phỏng vấn, xử lý, giải quyết các tình huống thực tế, kỹ năng trình bày, viết báo cáo. Sau khi học viên kết thúc khóa đào tạo, REACH tiếp tục hỗ trợ, tư vấn nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, thử thách trong công việc.

Riêng đối với các học viên có hoàn cảnh đặc biệt như nạn nhân bị buôn bán, phụ nữ mại dâm, người bị ảnh hưởng hoặc sống chung với HIV, Trung tâm ngoài viêc hỗ trợ dạy nghề và thu xếp công việc, còn phối hợp với các tổ chức như SCAGA, LIGHT, Plan, Ngôi nhà bình yên để giúp các em về mặt tâm lý, sức khoẻ và chỗ ở

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm REACH cho hay, ở đây không có chỗ cho sự kỳ thị. Các em được học nghề và tao việc làm. Mỗi khoá của Trung tâm tại Hà Nội có 5-10% học viên là các đối tượng kể trên. Sau khi tốt nghiệp gần 70% các em có viêc ổn định.

Để đạt kết quả cao nhất và tránh chồng chéo, REACH luôn phối hợp chặt chẽ với các đối tác chính quyền địa phương, bao gồm: Trung tâm việc làm thanh niên trực thuộc trung ương Đoàn (Hà Nội); Trung tâm Dạy nghề thành phố Huế, Trung tâm Dạy nghề của Liên Hiệp Hội thanh niên thành phố Đà Nẵng và các đối tác tại địa phương khác.

Hiện nay mạng lưới doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các hoạt động của REACH bao gồm hơn 1.000 doanh nghiệp như Siêu thị điện máy HC, Siêu thị BigC, Công ty Lavie, khách sạn Sheraton, chuỗi nhà hàng My Way, Tập đoang Vine, ập đoàn FPT...

Theo bà Tâm, mỗi em đến với Trung tâm là một tấm gương về sư cần cù vượt khó, nỗ lực của các em là động lực để REACH phát triển. Để có được môt công việc, các em đã phải trải qua những thách thức, chán nản, bi quan, áp lực trong cuộc sống. Sự trưởng thành và thành công của các em chính là động lực lớn nhất để trung tâm tiếp tục cam kết và nỗ lực để tiếp tục thực hiên chương trình trong thời gian tới, giúp đỡ nhiều hơn nữa các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Top