Những vụ xét xử ma túy gây chú ý năm 2020

01/01/2021 13:57

Năm 2020 nhiều vụ xét xử ma tuý gây chú ý dư luận, có đối tượng do sử dụng ma tuý mà phạm tội, có đối tượng là người nước ngoài, có đối tượng là chủ mưu cầm đầu, hoặc tham gia vào đường dây ma tuý xuyên quốc gia, có đối tượng từng là công an, cán bộ xã...

*6 án tử hình với nhóm sát hại thiếu nữ giao gà

Sáng 17/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của 4 bị cáo sau một ngày xét xử. HĐXX cũng bác kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm của gia đình bị hại.

 Tử hình 6 đối tượng sát hại nữ sinh

Xem lại vụ án, đánh giá mức phạt của cả 5 người không kháng cáo, tòa phúc thẩm kết luận án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng pháp luật. Tòa phúc thẩm phạt Vì Văn Toán án tử hình về tội Giết người, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công, kẻ khởi xướng sát hại nạn nhân, bị phạt án tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Hiếp dâm, 13 năm tù do Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp là tử hình. Cùng phạm 3 tội trên, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm nhận án tử hình.

Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị phạt lần lượt 10 và 9 năm tù về tội Hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. 9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

HĐXX nhận định, Toán là chủ mưu, thúc đẩy tinh thần các bị cáo khác khi hứa trả công bằng tiền và lên kế hoạch che giấu cảnh sát. Công giúp sức tích cực nhất cho Toán khi chủ động tập hợp các bị cáo, trực tiếp sát hại nạn nhân. Việc bị cáo không nhận tội không làm thay đổi bản chất vụ án. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể dựa trên bản kế hoạch phạm tội bài bản.

HĐXX cũng bác lời khai của một số bị cáo về việc bị "bức cung, dùng nhục hình" tại cơ quan điều tra, cho rằng việc này là không có căn cứ.

Bản án phúc thẩm xác định, Toán bán cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) hai bánh ma tuý giá 300 triệu đồng nhưng chưa lấy được tiền thì bị bắt ở vụ án khác. Đầu năm 2019, Toán đến gặp bà Hiền đòi nợ song bất thành nên tổ chức bắt cóc con gái bà nhằm gây sức ép.

Thiếu nữ 22 tuổi bị chúng lừa mang gà đến giao rồi nhốt tại nhà Công từ 4/2 (30 Tết nguyên đán) đến 6/2. Tại đây, thiếu nữ giao gà bị Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm xâm hại nhiều lần. Tối 6/2, Công sát hại nạn nhân để bịt đầu mối với sự giúp sức của đồng phạm.

* Vận chuyển 316 kg ma túy, một người nước ngoài nhận án tử hình

Ngày 2/7, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Chen Tsen Wei (34 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép 316 kg chất ma túy".

Chen Tsen Wei là mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, nhưng kẻ đồng phạm đã chạy thoát, nên chỉ mình Wei hầu tòa. Tại phiên tòa, Chen Tsen Wei thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX cũng nhận định hành vi của bị cáo Chen Tsen Wei đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo nên cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, vào tối 27/3/2019, tại Quốc lộ 22 thuộc địa phận ấp Đông Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM), Chen Tsen Wei bị Công an TPHCM bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trên chiếc xe tải Chen Tsen Wei điều khiển có 5 thùng carton chứa 895 bánh heroin với trọng lượng 316,89 kg.

Đối tượng này khai nhận, từ tháng 11/2018 cùng đồng bọn nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy, trong đó có lần đã xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) 1,5 tấn ma túy, nhưng khi lô hàng cập cảng ở Cao Hùng thì bị Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Đối với Yen Yung Chu và Yu Chi Fu (người Đài Loan - Trung Quốc, sinh năm 1953, qua điều tra xác định tham gia vào việc vận chuyển ma túy), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Do các đối tượng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM đã tách vụ án đối với hành vi phạm tội của Yen Yung Chu và Yu Chi Fu, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

* Cựu thiếu tá công an buôn ma túy cùng đồng bọn lĩnh án tử

Ngày 17/7, Võ Văn Quý, cựu thiếu tá Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TPHCM, bị tuyên án tử hình do mua bán trái phép ma túy.

TAND tỉnh Nghệ An nhận định cựu thiếu tá Quý đã chủ động đầu thú, giúp cơ quan điều tra phá án; ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình có nhiều thành tích trong sản xuất, chiến đấu. Tuy nhiên là công an, lại tham gia mua bán ma túy 5 lần với số lượng lớn, bị cáo phải chịu hình phạt tử hình mới đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

"Những ai đang nung nấu ý định buôn bán ma túy hãy dừng lại ngay", bị cáo Quý nói và gửi lời cảm ơn HĐXX, VKS và cơ quan điều tra đã truy tố đúng người đúng tội.

Các bị cáo tại phiên tòa (Quý áo phông đỏ)

Trong các đồng phạm của ông Quý, 4 người bị tuyên án tử hình gồm: Cao Xuân Thủy, 30 tuổi, 7 lần thực hiện hành vi mua bán ma túy với số lượng hơn 23 kg ma túy; Tống Kim Sơn, 48 tuổi, mua bán hơn 18 kg ma túy; Dương Thế Anh, 41 tuổi, mua bán 8 kg ma túy; Dương Hồng Nhật, 34 tuổi, mua bán 8 kg ma túy, tang trữ một số cần sa, kentamine.

8 bị cáo lĩnh án chung thân gồm: Nguyễn Văn Thịnh, Châu Thông Cường, Đào Duy Thương, Nguyễn Chí Cường, Huỳnh Lê Khanh, Phạm Như Hải cùng Cú Vư và Và Nhia Lỳ (đều người Lào).

Cú Vư và Và Nhia Lỳ tại các bản án trước của TAND tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã tuyên mức án tử hình cũng do liên quan ma túy nên hình phạt chung vẫn là án tử hình.

Bản án xác định, từ năm 2017 đến 4/2018, 15 bị cáo đã mua bán trái phép hơn 23 kg ma túy các loại, thu lợi bất chính gần 2,7 tỷ đồng... Đây vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ma túy có nguồn gốc từ nước ngoài được đưa qua nhiều tỉnh thành bằng thủ đoạn tinh vi.

* 7 năm tù với cựu thượng úy công an bỏ ma túy vào xe hãm hại người khác

Ngày 6/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bỏ ma túy vào xe cài bẫy người tình. Bị cáo kháng cáo là Nguyễn Thị Vững (SN 1978, Tây Hồ, Hà Nội). Người liên quan đến vụ việc này là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, người tình của bị hại Nguyễn Văn Thiện).

Trước đó, Nguyễn Thị Vững bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù giam về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống. Cùng hai tội danh tương tự, Nguyễn Thị Vân bị tuyên 6 năm 6 tháng tù. Tại phiên phúc thẩm, chỉ có bị cáo Nguyễn Thị Vững kháng cáo.

Tiến hành tuyên án, HĐXX cho rằng, không có cơ sở để giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Vững, nên tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm là 7 năm tù giam về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống đối với Nguyễn Thị Vững.

Trước đó, theo cáo trạng và diễn biến phiên sơ thẩm, bị cáo Vững nguyên là thượng úy công an, từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu (Bộ Công an) đã có hành vi nhận tiền để bỏ ma túy vào xe anh Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1976) nhằm tống anh Thiện vào tù theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, người tình của anh Thiện).

Trong quá trình chung sống giữa Vân và anh Thiện nảy sinh nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, cộng thêm ghen tuông nên Vân tìm cách mưu hại anh Thiện. Để làm được điều này, Vân tìm gặp Vững và hỏi, nếu mua ma túy bỏ vào ô tô, rồi mật báo công an bắt có được không. Vững đồng ý.

Vân chấp thuận nếu Vững hợp tác đưa anh Thiện vào tù thì sẽ trả công cho Vững 1 tỷ đồng. Sau đó, Vân chủ động chuyển trước 200 triệu đồng làm tiền đặt cọc.

Ngày 28/10/2016, Vững cho người mang 7 gram heroin đến cho Vân và nói: "Chỉ cần 2 gram bị bắt được là chết rồi". Vân nghe theo và lén bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện. Tối cùng ngày, anh Thiện lái xe cùng Vân đi gặp khách hàng thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội dừng xe kiểm tra, phát hiện có ma túy.

Dù có ma túy trong xe nhưng lực lượng chức năng không chứng minh được anh Thiện phạm tội. Trong lúc anh Thiện bị tạm giữ, Vững yêu cầu Vân trả 1 tỷ đồng như đã thỏa thuận. Do không có đủ tiền nên ngày 31/10/2016, Vân lấy sổ đỏ căn hộ trong khu đô thị Nam Thăng Long và 200 triệu đồng đưa cho Vững.

Sau một tuần bị tạm giữ, anh Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy. Nghi ngờ bị người tình hãm hại, anh Thiện đã thu thập, cung cấp bằng chứng để cơ quan công an bắt Vân.

* 10 án tử hình và án chung thân cho nhóm mua bán hơn 150 bánh heroin

Sau hai ngày xét xử, chiều 21/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án Mua A Lềnh và đồng phạm trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn, hơn 150 bánh heroin.

Mười bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Mua A Lềnh (sinh năm 1987), Mua A Chứ (sinh năm 1998), Mua A Lòng (sinh năm 2000), Hờ A Vạ (sinh năm 1989), Thào A Cư (sinh năm 1986), Giàng A Thái (sinh năm 1994) cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Hồ A Cầu (sinh năm 1993), Sùng A Tủa (sinh năm 1987), Hạng A Giàng (sinh năm 1986), Hạng A Dế (sinh năm 1980), cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Riêng Hạng A Giàng và Hạng A Dế đều nguyên là cán bộ xã; Sùng A Tủa nguyên là cán bộ công an.

 Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng, vào hồi 9h30 ngày 25/5/2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại ngã ba Km số 0 thuộc khu vực tổ 12 (thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) đã phát hiện bắt quả tang Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán hơn 655 gam heroin.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định khoảng tháng 10/2018, các bị can trên cũng tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng cộng 150 bánh heroin.

Kết luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên 7 án tử hình các đối tượng: Mua A Lềnh, Mua A Lòng, Hờ A Vạ, Hồ A Cầu, Hạng A Dế, Hạng A Giàng, Sùng A Tủa; 3 án chung thân cho các đối tượng: Mua A Chứ, Thào A Cư và Giàng A Thái.

* Tuyên tử hình cha dượng đánh chết bé gái 3 tuổi

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 19/11, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo trong vụ cha dượng và mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử hình về tội giết người và 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) bị phạt tù chung thân về tội giết người, 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Theo Hội đồng xét xử, năm 2018, sau khi ly hôn, Lan Anh cùng Tuấn kết hôn và có con chung. Một năm sau, cả hai thuê căn hộ trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa để sinh sống.

Do cả hai thường sử dụng ma túy nên đầu tháng 2, Tuấn bỏ ra 2,3 triệu đồng mua hàng cấm về giấu trong nhà trọ dùng dần. Ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. (3 tuổi, con gái của Lan Anh và người chồng trước) sang chơi.

Khi đón con về, thấy bé M. không nghe lời nên Lan Anh và Tuấn đã phạt bé gái ngồi trong chậu nhựa nhiều lần. Do cháu M. không chịu xin lỗi nên từ sáng 29 đến rạng sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh và hành hạ cháu M., bắt bé quỳ trong chậu và thay nhau dùng cán chổi bằng kim loại đánh, dùng tay tát cháu bé.

Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn tiếp tục đánh cháu M.. Đến khoảng 8h ngày 30/3, cháu M. có biểu hiện khó thở nên Lan Anh điện thoại cho bố của Tuấn nhờ đưa cháu M. đi cấp cứu. Đến khoảng 11h cùng ngày thì cháu M. tử vong do chấn thương sọ não.

Top