Những vụ bắt ma túy đầy kịch tính

22/01/2015 14:22

Không chỉ đóng vai trò đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trên địa bàn, trong nhiều năm qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CA tỉnh Bắc Giang) còn lập được nhiều thành tích về bắt giữ tội phạm, mà đặc biệt là tội phạm ma túy, với những vụ bắt giữ ma túy số lượng lớn.

Là địa phương miền núi, giáp ranh với 6 tỉnh thành, Bắc Giang có mạng lưới giao thông vận tải khá đa dạng, lưu lượng tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, cùng với đó là hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn cũng diễn biết rất phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy.

CSGT Bắc Giang bắt một đối tượng buôn bán ma tuý. Ảnh Chu Lương

Thiếu tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong năm 2014, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương. Hiện Bắc Giang không còn điểm nóng, điểm phức tạp về tai nạn giao thông. Trong năm 2014, hàng loạt vụ vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển ma túy, vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc… đã bị lực lượng CSGT Bắc Giang ngăn chặn kịp thời.

Không chỉ đạt được những thành tích chuyên môn, mà trong nhiều năm qua, Phòng CSGT đã trở thành một trong những đơn vị tinh nhuệ trong công tác phòng chống tội phạm trên tuyến, với những vụ bắt giữ ma túy số lượng lớn. Và điều khá thú vị là phần lớn những vụ bắt giữ ma túy của phòng CSGT tỉnh CA tỉnh Bắc Giang đều trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông chứ không phải là những chuyên án ma túy được tổ chức bài bản.

Tiêu biểu như vụ bắt giữ 19 bánh heroin, 2.950 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy dạng đá ngày 24/3/2014. Trong lúc làm nhiệm vụ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 do Thượng úy Nguyễn Chí Phương làm Tổ trưởng đã phát hiện một chiếc xế hộp BKS 29V-3925 hướng Hà Nội - Lạng Sơn, vi phạm chạy quá tốc độ quy định trong khu dân cư.

Sau khi phát hiện lực lượng CSGT, lái xe đã quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị xe ôtô được bố trí cơ động trước đó áp sát khóa đuôi. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, thái độ quanh có không bình thường. Với con mắt nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng rút chìa khóa xe và ra hiệu cho anh em cảnh giác, không rời mắt vì đây có thể là tội phạm đang vận chuyển ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên hàng ghế sau có 1 túi du lịch màu đen bên trong chứa ma túy. Thấy bị phát hiện, 2 đối tượng tấn công, nhưng nhanh chóng bị tổ công tác mưu trí, dũng cảm khống chế và bắt giữ. Qua khám xét đã phát hiện và thu giữ 19 bánh heroin, 2.950 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy dạng đá. 2 đối tượng bị bắt giữ là Tăng Văn Đạt, 45 tuổi và Nguyễn Kim Giang, 28 tuổi, đều trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, đang trên đường vận chuyển heroin lên Lạng Sơn để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 21/3/2014, khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Bắc Giang do Thượng úy Hoàng Anh Tuấn làm tổ trưởng cũng đã kiểm tra xe taxi loại 4 chỗ mang BKS 30S-7198 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, lái xe là Trương Thành Đạt, 46 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh; hành khách là Nguyễn Thành Quyết, 25 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành lý của Quyết và phát hiện 1 túi nilông chứa 170 viên ma túy tổng hợp.

Không dừng lại ở đó, mà Thượng úy Hoàng Anh Tuấn còn là người lập nhiều thành tích trong nhiều vụ bắt giữ ma túy, trong đó có những vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, như vụ bắt giữ 3 đối tượng người Lào đêm ngày 13/6/2013.

Thượng úy Tuấn cho biết, vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tổ công tác do anh làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe biển số Lào chạy quá tốc độ quy định, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra. Trên xe  lúc đó có 3 đối tượng quốc tịch Lào, không có giấy phép lái xe, phương tiện không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định... Khi điều khiển xe vào vị trí để tạm giữ, Thượng úy Tuấn phát hiện trong xe có mùi đặc trưng của ma túy.

Với con mắt nghề nghiệp đã trải qua nhiều vụ bắt ma túy trước đó, linh tính mách bảo tôi trên xe chắc chắn có ma túy với số lượng lớn. Qua nhiều lần kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 2 túi ni lông chứa nhiều viên nén màu hồng, ngay lập tức tôi hô to “có ma túy”. Không chút đắn đo, các đồng nghiệp trong tổ công tác liền khống chế các đối tượng. Mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng một đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy thoát - Thượng úy Tuấn cho biết.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe trong đêm, tổ công tác đã phát hiện trên xe của các đối tượng còn có đến 40 bánh hêrôin được cất giấu cẩn thận ở ghế sau, 350 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Liên tiếp sau đó, chưa đầy một tháng sau, ngày 7/8, tổ tuần tra kiểm soát do Thượng úy Nguyễn Văn Ngọc làm tổ trưởng trên quốc lộ 1A, địa phận thị trấn Kép, huyện Lạng Giang đã phát hiện chiếc ô tô BKS 29A-888.98 chạy quá tốc độ, khi gặp tổ tuần tra đã quay đàu chạy. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác liền truy đuổi và phối hợp với các đơn vị chủ động tham gia chốt chặn.

Sau khi kiểm tra đã phát hiện trên xe vận chuyển 9,16 tỷ đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng Vũ Ngọc Tuân (tên thật là Vũ Đình Dương, SN 1978, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc), là đối tượng đang bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma túy. Lái xe là Phạm Anh Cao (SN 1979, quê xã Thanh  Xuân, Thanh Hà, Hải Dương). Chúng khai số tiền trên là tiền do vừa bán 60 bánh heroin ở Lạng Sơn, đang trên đường về thì bị bắt giữ. Từ lời khai của hai đối tượng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ đối tượng Nông Thị Thơ, SN 1973, trú tại Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, là đối tượng mua 60 bánh heroin của Cao và Dương.

Chiến công nối tiếp chiến công, vào đêm 3/9/2013, Tổ tuần tra do Thượng úy Hoàng Anh Tuấn làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, cũng trên địa phận xã Quang thịnh, huyện Lạng Giang, đã phát hiện chiếc xe taxi BKS 99A-012.54 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, trên xe có 3 người, lái xe và 2 hành khách là nữ giới có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện, thu giữ 32 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác. 3 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Vinh, SN 1975, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Lý Quỳnh Son, SN 1976, trú tại xã Tâm Mỹ, huyện Văn Lãng, và Trần Thị Thùy, SN 1990, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, cả hai đều ở Lạng Sơn, đang trên đường vận chuyển ma túy lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Với những thành tích trong gìn giữ an ninh, trật tự ATGT, cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, cũng như nhiều cá nhân xuất sắc đã được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng và bằng khen, biểu dương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong mắt nhân dân.

Top