Những cô gái tiêu biểu cho phong trào chống bạo lực

02/12/2015 10:40

Niger là đất nước có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao nhất trên thế giới. Nhưng tại đây, đã có 16 cô gái từ chối trở thành cô dâu trẻ con.

Ngày 25/11 là ngày Quốc tế phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Từ ngày đó cho đến ngày 10/12, thế giới đang triển khai 16 ngày hành động nhằm chấm dứt bạo lực giới. 16 cô gái này tiêu biểu cho sức mạnh và tinh thần của phong trào phòng chống bạo lực tại Niger và trên toàn thế giới.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã thực hiện một dự án ảnh về những câu chuyện cảm động của 16 cô gái dũng cảm này.

Sau đây là 6 trong số 16 câu chuyện mà UNFPA đã đăng tải:

"Ông ấy chào hỏi tôi bằng một nụ cười đáng sợ và nói: cô sẽ là vợ hai của tôi" - Amina, 15 tuổi Năm ngoái, Amina đã bị ép phải đính hôn với một người đàn ông lớn tuổi. Sự chống đối của của cô đã được đáp trả bằng bạo lực. "Chú tôi dùng gậy đánh tôi và nói với tôi rằng ông sẽ giết tôi nếu tôi tiếp tục từ chối cuộc hôn nhân này". Nhưng cô vẫn vững vàng và đám cưới đã không xảy ra.

"Cha mẹ thuyết phục tôi kết hôn, nhưng tôi đã không chịu khuất phục giống như một chiến binh" - Salamatou, 17 tuổi, chia sẻ. Một người đàn ông 40 tuổi đề nghị gia đình cho ông ta được cưới Salamatou khi cô bé mới 14 tuổi. Sau khi thuyết phục cha mình từ chối lời đề nghị đó, cha cô bé đã khuyến khích cô tham gia vào chương trình trao quyền cho các bạn gái do UNFPA và Chính phủ Niger hỗ trợ.

"Tôi nhận thấy những người bạn của tôi mà kết hôn khi còn quá trẻ thì cuộc hôn nhân của họ đồng nghĩa với rất nhiều vấn đề xảy ra liên miên" - Chaâfatou Mamane, 15 tuổi. Illimin đã dậy văn hóa và kỹ năng sống. Ở đó còn dậy các cô gái về sự nguy hiểm của việc kết hôn trẻ em. Sau khi tham gia vào Illimin, Chaâfatou đã có thể giải thích cho gia đình mình về việc kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tương lai như thế nào.

"Tôi có 1 người chị họ lấy chồng năm 13 tuổi. Sau đó chị ấy có thai rồi đã qua đời trong lúc sinh con" - Mariama Salissou, 13 tuổi. Rất nhiều cô dâu kết hôn khi còn quá trẻ khi cơ thể chưa phát triển toàn diện để làm mẹ.

Trên toàn cầu, các tai biến liên quan đến sản khoa là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai đối với nữ vị thành niên. Mariama đã được một số gia đình cầu hôn nhưng cô đã trì hoãn cho đến khi tròn 18 tuổi

 "Tôi đã nói với bố mẹ rằng các cô gái kết hôn quá trẻ đều là nạn nhân của bệnh rò sản khoa sau sinh và bạo lực gia đình" - Manira, 14 tuổi.

Các cô gái trẻ làm mẹ khi cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện rất dễ bị mặc bệnh rò sản khoa sau sinh, đây là một bệnh mắc phải do biến chứng trong quá trình sinh con. Khi mắc bệnh này, phụ nữ thường phải chịu một loạt các vấn đề về sức khỏe mãn tính và thường bị người thân xa lánh. Trung tâm Illimin đã thuyết phục bố mẹ cô hủy đám cưới.

Tôi sẽ nói chuyện với các con của mình, sẽ cho chúng đi học cho đến khi chúng có một nghề nghiệp để có thể tự lo cho bản thân, và tôi cũng để cho các con gái của mình được tự chọn người chồng mà chúng yêu thương" - Zeinabou Moussa, 16 tuổi. Zeinabou đã kết hôn khi 15 tuổi.

Giống như những cô dâu trẻ con khác, những mong ước, hoài bão, nhu cầu và quyền của cô đều bị chối bỏ. Zeinabou đã chống đối lại khi chồng cô cố gắng cưỡng hiếp cô hàng đêm, trong nhiều tuần. Cuối cùng, ông ta đã phải ly dị cô. Giờ đây, nhờ có trung tâm Illimin, cô đã trở thành một nhà hoạt động xã hội đấu tranh cho quyền lợi của các cô gái khác.

Top