Những chiêu tránh thai “kỳ dị” của phụ nữ thời xưa

08/10/2014 14:42

Khác với những biện pháp tránh thai tiên tiến và hiệu quả ngày nay, để tránh mang thai ngoài ý muốn, những phụ nữ xưa đã nghĩ ra những biện tránh thai vô cùng “kỳ dị”.

Biện pháp uống thuốc bắc tránh thai đã được sử dụng từ thời xa xưa. Ảnh minh họa

Uống thuốc bắc tránh thai

Biện pháp uống thuốc bắc tránh thai đã được sử dụng từ thời xa xưa. Tuy nhiên, lúc đó biện pháp tránh thai này thường được những cô gái ở lầu xanh áp dụng cho bản thân. Theo những tài liệu ghi chép lại, các cô gái lầu xanh trước khi ra phục vụ khách đều uống một loại thuốc bắc. Đây là loại thuốc nước có màu đen và có những thành phần rất lạ, có tác dụng gây say rượu và không mang thai.

Nghệ tây rửa vùng kín

Trước đây, nghệ tây được coi là một cách tránh thai bí mật của các mỹ nữ trong cung điện. Theo đó, hoàng đế xưa sau khi quan hệ với một phụ nữ mà cảm thấy không thích, cô gái đó sẽ được các thái giám treo ngược lên và dùng nghệ tây để rửa sạch vùng kín. Hành động rửa vùng kín bằng nghệ tây này giúp làm sạch tinh dịch trong cơ thể phụ nữ. Điều này để đảm bảo tinh trùng của hoàng đế không thể tồn tại trong cơ thể.

Đặt phân voi vào tử cung

Đây là biện pháp tránh thai mà hơn 3.000 năm trước được các phụ nữ ở Ấn Độ và Ai Cập sử dụng. Họ hay sử dụng phân voi để tránh thai vì chúng có tính axit cao, có tác dụng diệt tinh trùng. Những phụ nữ Ai Cập cổ đại đã lấy phân voi trộn với nước hoặc với loại hồ auyt, một loại hồ mà đến nay vẫn chưa lý giải được đây là chất gì để làm thành một tấm màng mỏng.

Xạ hương nhét rốn

Ở Trung Quốc xưa, xạ hương không chỉ là cách giúp phụ nữ có được mùi thơm cơ thể nồng nàn quyến rũ mà nó còn là liều thuốc giúp tránh thai hiệu quả. Đây là bài thuốc được các cung tần mĩ nữa rất hay sử dụng. Theo đó, họ dính xạ hương lên rốn để vừa đẹp da vừa có mùi hương và khả năng vô sinh cao.

Xạ hương không chỉ là cách giúp phụ nữ có được mùi thơm cơ thể nồng nàn quyến rũ mà nó còn là liều thuốc giúp tránh thai hiệu quả

Nuốt tai quả hồng

Bài thuốc dân gian này đã được nhiều gái lầu xanh thời Trung Hoa cổ đại áp dụng. Tương truyền, khi họ tiếp khách, 'má mì' bao giờ cũng cho họ uống một loại súp có vị chua ngọt rất ngon. Sau đó, cô gái này mới biết đó chính là canh nấu từ 7 tai quả hồng. Ngoài cách nấu canh, có thể dùng 7 tai quả hồng sấy trên ngói cho khô, nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày. Làm liên tục như vậy trong 49 ngày thì trong 1 năm người đó sẽ không mang thai.

Chèn miếng bọt biển nước chanh vào âm đạo

Đây là biện pháp tránh thai của những phụ nữ người Do Thái cổ đại. Theo đó, những phụ nữ Do Thái cổ đại xưa thường ngâm miếng bọt biển vào nước chanh rồi chèn vào âm đạo và chất Axit citric có trong chanh sẽ giúp tiêu diệt những “tinh binh” của nam giới.

Thuốc tránh thai từ phân cá sấu

Cũng bằng phương pháp đặt âm đạo, các tài liệu có niên đại từ năm 1850 trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại lại cho thấy phụ nữ đã sử dụng những viên thuốc đặt âm đạo phụ nữ chế từ phân cá sấu, mật ong và cácbonat natri như một phương pháp tránh thai phổ biến. Phân cá sấu thực tế có tính kiềm nhẹ, tương tự như các chất diệt tinh trùng thời hiện đại, nên nó có thể hiệu quả trong việc giúp người Ai Cập cổ đại ngừa thai ngoài ý muốn.

Ngâm tinh hoàn hải ly

Từ thế kỷ 16 ở Canada, phụ nữ đã tìm cách tránh thai bằng cách ngâm các tinh hoàn hải ly khô trong một dung dịch cồn đậm đặc, sau đó uống thứ nước ngâm này để tránh thai. Tuy nhiên, hiện không có tài liệu nào ghi chính xác hiệu quả của phương pháp tránh thai “độc đáo” này.

Thủ thuật tránh thai độc hại

Trong thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, những phụ nữ Hy Lạp được yêu cầu uống nước do các thợ rèn sử dụng để làm nguội kim loại như một thủ thuật tránh thai. Không biết hiệu quả của việc tránh thai lạ thường này như thế nào nhưng đã có rất nhiều phụ nữ tình nguyện làm việc trong các nhà máy cơ khí chứa đầy chì độc hại để giữ cho mình không dính bầu. Cách tránh thai này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mắc các chứng bệnh về thần kinh, suy thận, co giật, hôn mê mà có khi còn có thể dẫn đến tử vong.

Ngừa thai bằng vỏ thuốc phiện

Từ xa xưa, con người đã biết dùng thuốc phiện như một loại thuốc trị hiệu quả một số bệnh thông thường. Đặc biệt, người dân Sumatra cổ (hòn đảo thuộc Indonesia hiện nay) còn dùng nó như một loại thuốc kiểm soát sinh sản. Họ đã nặn một “mũ chắn” từ hỗn hợp sáp ong và vỏ thuốc phiện để đặt vào âm đạo lúc giao hợp.

Thuốc phiện đã được sử dụng làm thuốc tránh thai từ thời xưa

Sử dụng chất kịch độc

Một kiểu tránh thai không chỉ “kỳ dị” mà còn “độc ác” của phụ nữ Trung Quốc cổ xưa đó là sử dụng strychnin hay Asen - những chất kịch độc để tránh việc có thai ngoài ý muốn.

Theo một số tài liệu cổ xưa, nếu phụ nữ sử dụng lượng lớn hai chất độc trên có thể mất mạng. Tuy nhiên, nếu sử dụng liều lượng nhỏ có thể phá được thai trong bụng mà người mẹ vẫn an toàn. Phương pháp này cũng có thể khiến người phụ nữ bị vô sinh và không có cách nào chữa trị.

Biện pháp gây rối loạn kinh nguyệt

Theo nhiều nghiên cứu, bạc và thủy ngân có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh và nhiều rắc rối khác cho phụ nữ nếu tiếp xúc lâu dài ở môi trường có nồng độ cao. Thậm chí, chúng có thể gây sảy thai, sinh non. Tuy nhiên, biện pháp tránh thai này được phụ nữ của nhiều nền văn minh từ Assyria và Ai Cập đến Hi Lạp cổ đại, Trung Quốc, áp dụng. Họ thường uống thủy ngân để tránh mang thai hoặc cho một lượng nhỏ bạc, thủy ngân vào trà hoặc thức ăn hàng ngày để ngừa thai.
Top