Nguy hiểm tội phạm đường phố

05/05/2021 08:52

Đến đầu năm 2021, tội phạm đường phố chuyên nghiệp có dấu hiệu chuyển sang chuyên cướp tài sản và chuyển vùng hoạt động đến khu vực ngoại thành, các tỉnh lân cận…

Một đối tượng cướp giật bị CSHS khống chế trên đường.

Tấn công trước, cướp sau

Trên địa bàn quận 6, nhất là các tuyến đường quanh công viên Phú Lâm, khu vực bùng binh Cây Gõ, đường Hậu Giang… thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Các đối tượng di chuyển theo nhóm, áp sát nạn nhân, sử dụng bình xịt hơi cay tấn công, cướp tài sản.

"Cách đây ít ngày, một cô gái đi từ cư xá Phú Lâm A (phường 12, quận 6) ra đường Hậu Giang thì bị 2 đối tượng đi xe gắn máy dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp giỏ xách. Khí từ bình xịt hơi cay bay tứ tung trúng vào một phụ nữ chở theo một bé trai. Đứa bé bị hơi cay bay vào mắt khóc thảm thiết, anh em xe ôm chúng tôi xúm lại lấy nước rửa cho bé rồi hỗ trợ đưa 2 mẹ con vào bệnh viện kiểm tra" - Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người hành nghề xe ôm ở phường 12 (quận 6) nhớ lại. 

Theo một cán bộ Đội CSHS - Công an quận 6, các con nghiện khi đã đói thuốc thì bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản, ngày 12-4-2021, Phòng CSHS- Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 7 đối tượng do Huỳnh Tấn Thành (sinh năm 1987; ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch thuộc phường 15, Tân Bình. Đây là nhóm đã dàn cảnh va quẹt xe trộm tài sản xảy ra ở quận 5 vào ngày 7-4-2021 và có khả năng thực hiện thêm nhiều vụ khác. Chúng cũng chuẩn bị bình xịt hơi cay để sẵn sàng tấn công nạn nhân cướp tài sản nếu như nạn nhân tri hô hoặc kháng cự.

Hậu quả mà các băng nhóm cướp, trộm gây ra không chỉ là tài sản. Tối 15-4, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường 14, quận 10, ông H.Q.M (quê Sóc Trăng) dừng xe máy bên lề đường nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng áp sát dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp điện thoại. Bị dính hơi cay, ông M ngã xe và bị xe máy đè bất tỉnh. Người dân đưa ông M đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Hệ lụy từ nghiện game, ma túy

Băng cướp 16 đối tượng gây ra 25 vụ cướp giật ở TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh bị Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ vào đầu tháng 4-2021 có độ tuổi từ 15-22. Các đối tượng có điểm chung là lười học, mê chơi game và thích đánh nhau. Nguyễn Quốc Hưng (18 tuổi), Huỳnh Văn Tiến (19 tuổi) từng có tiền sự về hành vi "cố ý gây thương tích". Còn Đặng Chí Hải, mới tròn 20 tuổi nhưng đã có 1 tiền sự về cai nghiện ma túy.

Theo thống kê của Công an TP Hồ Chí Minh, có đến hơn 70% số vụ cướp giật có tang vật là điện thoại di động, số ít còn lại là túi xách, dây chuyền… chủ yếu là của phụ nữ nghe điện thoại trên đường hoặc để tài sản hớ hênh. Do vậy mà bên cạnh tăng cường công tác tấn công, truy xét, cơ quan công an rất cần sự nâng cao cảnh giác của người dân. Đó là khi đi trên đường nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn thì chạy chậm sát lề đường hoặc tấp vào nơi có đông người. Không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Nếu cần nghe thì đậu xe trên vỉa hè và quan sát xung quanh. Nếu có đeo dây chuyền thì cần mặc áo kín cổ, đeo lắc vàng thì áo kín tay. Đối với túi xách, tuyệt đối không móc ở hai bên xe hoặc đeo trên vai vì như vậy khi bị giật có thể gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Để túi xách vào cốp xe là an toàn, nếu không thì có thể để giữa thân xe nhưng phải cột thật chặt.

Không dừng xe, đậu xe khu vực tối, ít người qua lại. Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế cướp tài sản thì cần giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt để tránh thương vong. Cần cố gắng quan sát đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, phương tiện sử dụng, biển số xe… và cấp báo đến cơ quan công an. 

Về việc ngăn chặn tội phạm đường phố chuyển vùng hoạt động, thời gian vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã ký kết phối hợp phòng chống tội phạm vùng giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai… mang lại kết quả khá tốt, bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh.

"Một vấn đề khác rất đáng lo ngại là các đối tượng tội phạm nói chung và cướp, cướp giật tài sản nói riêng ngày càng trẻ hóa. Từ năm 2018 đến hết quý 1/2021, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 516 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 47 vụ cướp tài sản, 125 vụ trộm cắp tài sản và 165 vụ cướp giật tài sản) do 884 đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện. Trong đó có đến 553 đối tượng đã bỏ học giữa chừng, chiếm tỷ lệ 71,44%" - Thiếu tá Trịnh Khánh Hùng -  Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo đánh giá của chính quyền thành phố và các chuyên gia thì giải pháp căn cơ nhất để kéo giảm tội phạm đường phố là phải giải quyết cho bằng được bài toán quản lý người nghiện ma túy. Theo thống kê của công an TP Hồ Chí Minh, có đến 70% số đối tượng cướp giật nghiện ma túy đang "giáo dục tại cộng đồng" vì "chưa đủ điều kiện" để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

 

Top