Khi những đứa trẻ “dạt nhà” phạm tội

04/10/2021 06:25

Thời gian gần đây, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ án cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động. Điều đáng nói là đối tượng phạm tội lại là những thanh, thiếu niên, hành vi không phải do sự bồng bột, thiếu hiểu biết, mà trước khi gây án đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Nhiều vụ việc, các đối tượng mang theo hung khí, sẵn sàng xâm phạm tính mạng bị hại để thực hiện bằng được hành vi cướp tài sản…

Tuyên truyền pháp luật trong trường học sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tội phạm trẻ hóa.

Những tên cướp nhí “dạt nhà”

Trung tuần tháng 8, Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông bắt giữ nhóm đối tượng phạm tội cướp giật gồm Văn Phú Long (SN 2005, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Hà Đăng Anh (SN 2005, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông). Chỉ trước đó 1 tháng, hai đối tượng này gây ra hàng loạt vụ việc cướp giật trên địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Sáng sớm 22-8, người thân của Long và Đăng Anh đã có mặt tại Công an phường Vạn Phúc. Khi nghe những lời chia sẻ hồn nhiên, thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như “oán trách” vì thiếu thốn tình cảm từ gia đình mình, các ông bố, bà mẹ chỉ biết lặng im.

“Các chú cho cháu khai nhận hết để cháu bảo mẹ chuộc điện thoại cho người ta rồi cháu còn về nhà nhé…”, Long hồn nhiên khi trả lời cán bộ điều tra. Long thú nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do cần tiền ăn tiêu với bạn bè và trả tiền nhà nghỉ mỗi khi bỏ nhà đi.

Là người trực tiếp thụ lý vụ án trên địa bàn phường Quang Trung, Đại úy Lê Nam Cường, Công an phường Quang Trung, cho biết từ vụ mất trộm tại phố Ngô Quyền, phường Quang Trung của gia đình anh N.T.L, cơ quan công an xác định hai nghi can gây án là Văn Phú Long và Hà Đăng Anh. Tuy xác định được nghi can nhưng cả hai đều đang bỏ nhà đi và gia đình cũng không rõ hiện ở đâu. Ngày 17-7, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác phát hiện và bắt giữ Long và Đăng Anh khi cả 2 đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

 Đại úy Lê Nam Cường và tổ công tác nhận định, với lối sống buông thả, bỏ nhà lêu lổng tự do bên ngoài cùng thủ đoạn tinh vi, chắc chắn Long và Đăng Anh còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác. Đại úy Lê Nam Cường đã báo cáo cấp trên tiến hành phát động toàn dân tố giác tội phạm trên địa bàn và mở rộng điều tra.

Trước đó, tại khu đô thị Văn Khê thuộc địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, thời gian chiều và tối những ngày tháng 7 thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động và liều lĩnh. Bị hại thường là nữ giới sử dụng điện thoại di động đang đứng hoặc ngồi một mình trong khu đô thị. Trong 2 ngày 14 và 15-7, hai chị P.T.N (SN 1996, ở phường La Khê, quận Hà Đông) và chị N.H.T (SN 1996, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đang ngồi sử dụng điện thoại ở ghế đá trước tòa nhà CT5, CT6 khu Đô thị Văn Khê, quận Hà Đông thì bị các đối tượng đi bộ đến cướp giật và tẩu thoát bằng xe máy. Qua xác minh, cơ quan Công an nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng có các đặc điểm khá tương đồng với thủ đoạn của Long và Đăng Anh.

Hai đối tượng Văn Phú Long va Hà Đăng Anh.

“Tuy còn trẻ tuổi nhưng cả hai đều rất ngoan cố và thường xuyên quanh co chối tội, phải áp dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ cùng với các căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, cả hai mới nhận tội…", Đại úy Lê Nam Cường cho biết. Ngoài hai vụ cướp giật trên, Long và Đăng Anh cũng đã khai nhận hành vi đột nhập vào nhà trộm cắp chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 của anh N.T.L (trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) vào ngày 12-7.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, cho biết: “Tuy nhỏ tuổi nhưng Long đã từng bị xử án treo về tội cướp giật tài sản. Khi được về sinh sống tại gia đình, do cách quản lý không chặt chẽ, thiếu sự giáo dục và quan tâm từ người thân, lại đã quen chơi bời lêu lổng nên Long tiếp tục tái phạm và trượt dài. Bỏ học quá sớm nên Long không thuộc hết mặt chữ, không thể viết và trình bày các nội dung về hành vi vi phạm của mình, tất cả lời trình bày của Long đều phải có sự giám hộ của gia đình…”.

Cũng chưa tới 16 tuổi như Long, tuy Hà Đăng Anh chưa có tiền án, tiền sự nhưng suy nghĩ và nhận thức về hành vi của mình cũng vô cùng "ngô nghê". Đăng Anh sinh ra trong gia đình cơ bản nhưng thiếu sự giáo dục từ gia đình do bố mẹ ly hôn. Tại cơ quan Công an, cậu ta hồn nhiên trả lời "cháu không thích ở nhà, ra ngoài cháu tự do muốn ở đâu thì ở, làm gì thì làm, ở nhà chỉ có bị dò xét, mắng nhiếc...". Dù nhận thức là vậy nhưng quá trình phạm tội, cả hai bàn bạc và thống nhất phân công nhiệm vụ với nhau rất rõ ràng. Chúng sử dụng khẩu trang, mặc áo trùm kín đầu, điều khiển xe máy không lắp BKS nhằm tránh né cơ quan chức năng và người dân phát hiện truy đuổi mỗi khi gây án.

Báo động tình trạng trẻ hóa tội phạm

Cuối tháng 7, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự nhóm thiếu niên sau 24 giờ đồng hồ gây án để phục vụ công tác điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Các đối tượng gồm Nguyễn Trịnh An Đạt (SN 2006, trú tại thôn Trại Cốc), Nguyễn Xuân Thành (SN 2007, trú tại thôn Mới) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2006, trú tại thôn Hạ) cùng ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ. Cùng lứa tuổi vị thành niên, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng các đối tượng đều thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng, nghiện game...

Để có tiền tiêu xài, Đạt đã rủ Thành, Tuấn Anh, bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mặc áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt. Chúng thống nhất, Đạt sử dụng xe Honda Dream, tháo BKS, chịu trách nhiệm lái xe tẩu thoát, Thành cầm dao nhọn ngồi giữa, Tuấn Anh sử dụng dao rựa ngồi phía sau. Với thủ đoạn manh động, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn.

 

4 anh em ruột và hung khí thực hiện hàng loạt vụ cướp, cướp giật, trộm liên quận, huyện gây nhức nhối dư luận.

Trước đó, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt gọn ổ nhóm 4 anh em ruột gây hàng loạt vụ cướp, cướp giật, trộm liên quận, huyện, khiến người dân trên các địa bàn hoang mang vào dịp cuối năm Canh Tý. 4 anh em ruột gồm Ngô Doãn Tám (SN 2001, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản); Ngô Doãn Hoàng (SN 2000), Ngô Doãn Phúc (SN 2003), Ngô Doãn Đức (SN 2005); và đối tượng Nguyễn Hồng Nam (SN 2006). Cả 5 đối tượng này đều trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Từ cuối tháng 12-2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức, lấy được hơn 30 chiếc điện thoại di động và 6 xe máy các loại…

Thiếu tá Nguyễn Quang Đông, Phó Đội trưởng Đội Hình sự Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, tình trạng trẻ hóa tội phạm ngày càng nhiều với tính chất, mức độ, hành vi tội phạm ngày càng nguy hiểm, hung hãn hơn. Hậu quả để lại là rất nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội. Những vụ việc đó gióng lên những hồi chuông báo động về sự thiếu quan tâm của gia đình.

Thời gian gần đây, nhằm kiềm chế sự gia tăng, trẻ hóa tội phạm, nhất là đẩy mạnh, làm tốt công tác phòng ngừa người phạm tội dưới 18 tuổi, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn cũng như Công an các huyện, địa bàn giáp ranh cùng các trường học trong khu vực đẩy mạnh tập trung tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau. Đặc biệt, đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên ham chơi, đua đòi, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình.

Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần tăng cường quan tâm đến con cái, kiểm soát, kiểm duyệt những nội dung phim ảnh con em mình xem trên mạng Internet. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Đông, đây là điều rất cần thiết, vì trên mạng xã hội, các phim ảnh, clip ngắn  lồng ghép rất nhiều phim về giang hồ, bạo lực, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của thanh, thiếu niên. Trong khi đó, giới trẻ tiếp nhận thông tin, thụ hưởng thông tin từ Internet, từ smartphone quá nhanh, nhưng lại không có bộ lọc thông tin.

Top