Góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội

06/03/2015 15:25

Trong những năm qua, Đội Công tác xã hội tình nguyện (ĐTN) của phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá đã hoạt động tích cực góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và giúp đỡ người cai nghiện hoà nhập cộng đồng. Những thành tích đã đạt được của ĐTN có sự đóng góp không nhỏ của bác Vũ Đình Quyền-Đội trưởng ĐTN.

Ảnh minh hoạ

Là một quân nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, bác Quyền đã tham gia tích cực các phong trào hoạt động xã hội ở địa phương. Năm 2006, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn phường diễn biến phức tạp, bác Quyền cùng 6 đồng chí khác tham gia vào ĐTN. Năm 2008, bác được giao nhiệm vụ là Đội trưởng ĐTN.

Với vai trò là Đội trưởng, bác Quyền rất chủ động trong các hoạt động của đội, dành nhiều thời gian tâm huyết cho công việc, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp quan trọng cho chính quyền phường trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân bác cùng các thành viên ĐTN thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội ở 18 khu dân cư, vận động người nghiện cai nghiện tại cộng đồng.

Bác đã phối hợp với công an, trạm y tế và các đoàn thể chính trị xã hội khảo sát tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, qua đó phân tích đánh giá thông tin để tìm ra giải pháp phù hợp.

Bác Quyền phân công các tình nguyện viên phụ trách từng khu phố, gần gũi bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động người nghiện về tác hại của ma tuý, tư vấn cho họ để họ chọn hình thức cai nghiện phù hợp với bản thân.

Để xây dựng từng chuyên đề phòng, chống tệ nạn xã hội, bác Quyền cùng ĐTN đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức xin ý kiến tất cả người dân trong phường . Sau đó phối hợp với Đài phát thanh phường viết tin bài tuyên truyền và phát trên trên hệ thống truyền thanh đến các khu dân cư về phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. Để nâng cao kiến thức và học hỏi kinh nghiệm của các ĐTN khác, bác và các tình nguyện viên chủ động tham gia nhiều cuộc thi về phòng chống tệ nạn xã hội do tỉnh và thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, bác Quyền đã tham mưu cho UBND phường tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những người sau cai nghiện ma tuý, trong đó có có 2 người cai nghiện thành công mỗi người 5 triệu đồng. Bác cũng đi tuyên truyền, vận động các đoàn thể để thành lập các câu lạc bộ về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Bốn câu lạc bộ của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và cán bộ tư pháo đã được thành lập. Các thành viên của các câu lạc bộ là những người có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm tích cực tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Đến nay tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Ngọc Trạo không tăng và từng bước được đẩy lùi, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được thành tích trên là do có sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường và hoạt động tích cực của Đội công tác xã hội tình nguyện trong đó có đóng góp không nhỏ của bác Vũ Đình Quyền.

Top