Bí thư đoàn “có duyên” với công tác phòng chống ma túy

02/11/2020 13:50

Là thủ lĩnh phong trào đoàn năng động, quyết đoán trong công việc, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, chị Bùi Thúy Vân (sinh năm 1989), Bí thư Đoàn phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia công tác phòng, chống ma túy nhằm xây dựng địa bàn trong sạch, lành mạnh.

Chị Bùi Thúy Vân, Bí thư Đoàn phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Từ nhỏ Vân đã yêu thích hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người. Thời gian theo học chuyên ngành kế toán, cũng là lúc Vân tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tích cực nhất nên có kinh nghiệm phục vụ làm công tác sau này. Trái với vẻ nhút nhát trước đây, Vân trở nên rắn rỏi, có khả năng thuyết trình trước đám đông và trở thành “thủ lĩnh” phong trào đoàn được cán bộ, nhân dân và các bạn trẻ yêu mến.

Sau khi tiếp thu, quán triệt tinh thần, chủ trương của Nghị quyết liên tịch số 03, ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Phối hợp hành động PCMT trong thanh thiếu niên, với trách nhiệm là Bí thư đoàn, sau khi xin ý kiến cấp ủy, chính quyền và Công an phường Phan Thiết, Vân đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đến các chi đoàn trực thuộc với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đoàn phường chỉ đạo các chi đoàn khu phố xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay nhằm phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Chị Bùi Thúy Vân cho biết, từ năm 2016 đến nay, hoạt động phối hợp giữa lực lượng công an và cán bộ, đoàn viên, thanh niên phường có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước đi vào chiều sâu, duy trì trao đổi thông tin hai chiều giúp quá trình từ chỉ đạo thực hiện đến kiểm tra, giám sát diễn ra thông suốt, kịp thời.

Cán bộ, đoàn viên năng nổ, nhiệt tình tham gia hoạt động tuyên truyền do Công an phường tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng hiệu quả công tác vận động thanh thiếu niên và nhân dân chung tay phòng chống ma túy vì cuộc sống bình yên. Trong những buổi sinh hoạt, để tránh thông tin một chiều, Vân đều dành thời gian để đoàn viên trao đổi, góp ý, nói lên suy nghĩ của bản thân và giải đáp nội dung chưa rõ qua đó đưa công tác này lan tỏa trong cộng đồng.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức luôn được coi trọng, được xác định là kim chỉ nam giúp nhân dân có cái nhìn đúng, đủ về về tác hại của tệ nạn ma túy đối với gia đình, xã hội. Với cương vị Bí thư, chị cùng Ban Chấp hành đoàn phường xây dựng chương trình phối hợp với Công an, Văn hóa, Tư pháp - hộ tịch phường tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống ma túycho thanh thiếu niên và nhân dân.

Hàng năm, hưởng ứng Tháng hành động, Ngày thế giới và toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12), Đoàn phường tổ chức nhiều buổi mít tinh, diễu hành cổ động, hội thi kết hợp với biểu diễn văn nghệ, cử thành viên tham gia hội thi tìm hiểu về phòng chống ma túy do đoàn cấp trên tổ chức. Các nội dung tuyên truyền được phát sóng rộng rãi trên Đài truyền thanh phường, chia sẻ trên trang facebook của đoàn.

 Hội thi tìm hiểu công tác PCMT, mại dâm, HIV/AIDS do Đoàn phường tổ chức

Thời gian qua, Đoàn đã tổ chức 130 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy thu hút gần 3.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, truyền tải 12 cuốn cẩm nang, 700 tờ rơi thành tài liệu sinh hoạt đoàn. Các chi đoàn thanh niên, Liên đội Thiếu niên tiền phong khối trường học tổ chức 15 buổi sinh hoạt, tọa đàm với chủ đề “Trường học không ma túy” thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia. Năm 2017, Đoàn phường tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu “Ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong đoàn viên thanh niên” thu hút trên 100 lượt đoàn viên tham gia tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên các bạn trẻ tích cực tham gia phòng, chông tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đoàn phường Phan Thiết đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Tuyên Quang học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên gắn với vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Là Bí thư, Vân cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn phường và các ban, ngành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân tham gia hoạt động tự quản về an ninh trật tự.

Đoàn có sáng kiến duy trì hoạt động của đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội thanh niên xung kích, đồng thời khai thác thế mạnh của các mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy được người dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, 100% hộ gia đình đoàn viên thanh niên ký cam kết không có người thân mắc tệ nạn xã hội, các chi đoàn ký giao ước thi đua không vi phạm pháp luật, với mục tiêu mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Đoàn chỉ đạo Đội thanh niên xung kích huy động 150 lượt đoàn viên phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ, tết. Tổ tuần tra kết hợp quản lý hành chính với kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để đối tượng lợi dụng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép ma túy tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, khu vực công cộng.

Chị Bùi Thúy Vân cho biết, thông qua các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03, cấp ủy, chính quyền phường cũng như cán bộ, đoàn viên đã có nhiều nỗ lực huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, đoàn viên phối hợp với Công an phường Phan Thiết và các lực lượng chức năng khám phá 23 vụ, 23 đối tượng phạm tội về ma túy; thu gom, xét nghiệm 292 trường hợp nghi vấn, trong đó phát hiện 191 trường hợp dương tính với ma túy; quản lý cai nghiện 19 người nghiện; xử phạt hành chính 147 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Đoàn thanh niên phường bảo lãnh lập hồ sơ 02 trường hợp chưa đủ tuổi vị thành niên bị bắt về hành vi liên quan đến ma túy giao Công an TP. Tuyên Quang xử lý theo pháp luật. Phối hợp với UBND và Công an phường Phan Thiết hàng năm thành lập đoàn giám sát chuyên đề tại các tổ dân phố, chi đoàn khu dân cư, qua đó bình xét, tuyên dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túytrên địa bàn.

Bí thư Bùi Thúy Vân tham mưu Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Công an phường cảm hóa, giáo dục 10 thanh niên chậm tiến, người mãn án tù trở về địa phương, người sau cai nghiện vươn lên tiến bộ, có việc làm ổn định cuộc sống. Vân còn đề xuất Thành đoàn TP. Tuyên Quang, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn thanh niên sử dụng nguồn vốn vay để học nghề, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm giàu chính đáng. Chị Vân quan niệm khi chí thú làm ăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, họ sẽ tự nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện cùng cộng đồng đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy.

Với thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2019, chị Bùi Thúy Vân vinh dự được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng vinh dự do Tỉnh đoàn và các cấp, các ngành trao tặng. Đối với Vân, điều đáng quý nhất là từ những việc mà Đoàn phường Phan Thiết làm được đã góp phần nâng cao nhận thức, động viên thanh thiếu niên và nhân dân cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy xây dựng cuộc sống bình yên trên mảnh đất Thành Tuyên.

Top