Yên Bái: Phòng, chống HIV/AIDS tập trung vào 3 nội dung

17/11/2011 10:07

Theo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 31/8/2011, số người nhiễm HIV lũy tích trong toàn tỉnh Yên Bái là 4.608 người, trong đó số người nhiễm HIV có hộ khẩu tại Yên Bái là 3.867 người. Số người chuyển sang giai đoạn AIDS lũy tích là 985, trong đó người có hộ khẩu tại Yên Bái là 870 người.

Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 430 người tử vong do AIDS, trong đó người có hộ khẩu tại Yên Bái có 408 trường hợp. Trên địa bàn tỉnh có 9/9 huyện, thị, thành phố và 148/180 xã phường của tỉnh Yên Bái có người nhiễm HIV/AIDS. Tập trung nhiều nhất ở Thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên.

Tích cực phát động các phong trào nhân Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Qua phân tích số liệu cho thấy, tình hình dịch HIV/AIDS ở tỉnh Yên Bái vẫn diễn biến phức tạp, tỷ lệ nhiễm HIV vẫn tăng cao. Hiện nay, Yên Bái là tỉnh đứng thứ năm trong cả nước về tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS, với tỷ lệ nhiễm là 467/100.000 dân. Đáng báo động là có tới hơn 90% số người nhiễm HIV/AIDS nằm trong nhóm đối tượng từ 13-49 tuổi và tập trung chủ yếu ở nhóm nguy cơ cao như người nghiện ma túy, mại dâm, người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong đó, người nghiện chích ma túy  chiếm tỷ lệ cao nhất 41,55%, và tỷ lệ người nhiễm là phụ nữ có xu hướng tăng cao.

Trước tình hình này, ngành y tế tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS; tập trung vào ba nội dung lớn là tuyên truyền, giám sát và điều trị, trong đó tuyên truyền được quan tâm hàng đầu. Ngoài ra ngành y tế còn tăng cường đầu tư, hỗ trợ các cơ sở điều trị trang bị máy xét nghiệm; tập huấn cho cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân AIDS; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS… nhằm hạn chế lây truyền căn bệnh này ra cộng đồng.

Nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống đại dịch HIV/AIDS; tuyên truyền để những người nhiễm HIV/AIDS đủ can đảm tìm đến phòng xét nghiệm của trung tâm; tuyên truyền để người thân, gia đình và xã hội giảm kỳ thị với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, từ đó có cách dự phòng hiệu quả.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011, trong đó tỉnh chỉ đạo các  đơn vị trong ngành tích cực tập trung triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Hướng tới ba không” nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trong cộng đồng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS.

Top