Yên Bái: Gia tăng số người nhiễm HIV chủ động tiếp cận dịch vụ điều trị HIV

25/11/2019 15:40

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS từng bước được đẩy mạnh, số người nhiễm HIV chủ động tiếp cận dịch vụ điều trị thuốc kháng virus HIV ngày càng cao. Qua đó, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.

 Tư vấn điều trị cho bệnh nhân HIV trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TT KSBT Yên Bái

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm hiện tại, lũy tích số người nhiễm HIV của Yên Bái là 5.892 người. Trong đó, lũy tích tử vong là 1.586 người, số người còn sống hiện quản lý được là 2.249 người.

Con đường lây truyền của người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đường tình dục chiếm 46,15%, đường máu 25,64%, từ mẹ sang con 3,85% và 24,36 % khác. Tỷ lệ nhiễm HIV/dân số là 0,52%. 

Trước tình hình đó, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó, chú trọng hoạt động truyền thông trực tiếp hướng đến những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao (người nghiện chích ma túy, người bán dâm và người có quan hệ tình dục đồng giới, người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ)...

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thảo; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. 

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, tư vấn xét nghiệm, giới thiệu các dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện cho người bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế cũng được quan tâm thực hiện. Đến hết tháng 10, đã tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại phòng tư vấn tự nguyện cho 1.558 người, phát hiện mới 108 ca nhiễm. 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, để giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS, những năm qua Yên Bái cũng đã phát bơm kim tiêm cho trên 1.100 người với trên 497.600 cái và phát trên 86.000 bao cao su miễn phí. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai 8 điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho trên 1.000 bệnh nhân. 

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện giải pháp bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, đưa bệnh nhân nhiễm HIV vào điều trị ARV, đảm bảo hướng tới mục tiêu đưa 90% số người nhiễm HIV vào điều trị ARV trong thời gian tới.

Duy trì và ổn định hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS các cấp, đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động giám sát, can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, cuối tuần qua địa phương đã tổ chức lễ phát động với chủ đề "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS", nhằm thực hiện các mục tiêu 90-90-90 và các mục tiêu của chiếc lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Nhân dịp này, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tỉnh đã tặng 6 suất quà cho 6 gia đình có người nhiễm HIV, đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 hộ gia đình bị nhiễm HIV tại thị trấn Yên Thế H. Lục Yên.

Top