Xét nghiệm HIV qua internet

13/02/2012 16:38

Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV không cần cung cấp thông tin thật của cá nhân mà sử dụng “tên ảo” để tư vấn trên trang web.

Cô Dita, 28 tuổi, lo sợ mình bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, cô không dám đến các Trung tâm xét nghiệm để kiểm tra bởi ở đó cô phải tiết lộ danh tính. Dita đã tìm hiểu về tình trạng của mình thông qua trang web có tên MauTau.com. Tại trang web, cô được các chuyên gia tư vấn và kiểm tra miễn phí.

Theo Alita Damar, người đã sáng lập trang web MauTau.com, cách đây 3 năm, sau khi một người thân của cô chết vì AIDS, cho biết tất cả mọi người nên được xét nghiệm, tư vấn về HIV. Alita Damar cho rằng, khi một người không được kiểm tra, họ sẽ không biết mình bị nhiễm HIV. Nguy hiểm hơn, sau đó họ sẽ lây nhiễm cho những người khác.

Sau khi được tư vấn trực tuyến, họ sẽ được xét nghiệm tại phòng xét nghiệm. Hiện nay, chỉ có hai phòng xét nghiệm ở Jakarta và Bali.

Do sự kỳ thị, xa lánh của mọi người xung quanh đối với những người nhiễm HIV/AIDS ở Indonesia, nên có rất nhiều người là đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao đã không dám đi kiểm tra, xét nghiệm. Ước tính, ở Indonesia có khoảng 300.000 người đang phải sống chung với HIV, trong khi chỉ có 26.483 người, hay 9% của tổng số biết rằng họ đang nhiễm bệnh.

Top