Xây dựng hệ thống cộng đồng bền vững trong phòng, chống HIV/AIDS

25/09/2014 13:53

Hoạt động của các tổ chức xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện gặp một số khó khăn như nhận thức về vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội còn hạn chế, việc đăng ký pháp nhân đôi khi còn bị chậm, nguồn lực dành cho các tổ chức xã hội tham gia vào phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu là từ các tổ chức quốc tế.

Chính vì vậy, tại Hội thảo “Xây dựng hệ thống cộng đồng bền vững trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tổ chức sáng 25/9, GS. Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục tìm các nguồn tài trợ cho các tổ chức xã hội, kể cả nguồn từ ngân sách nhà nước.

GS. Đặng Vũ Minh cho biết thêm, trong năm qua, các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tính đến hết tháng 6/2014, chỉ riêng Dự án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã xây dựng hệ thống cộng đồng với 83 tổ chức dựa vào cộng đồng, cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho trên 30.000 người thuộc nhóm đối tượng đích.

GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh Thùy Chi

Bà Kristan Schoultz, Giám đốc quốc gia Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) cho rằng, Việt Nam đang ở vào một thời khắc quan trọng để tiếp tục đối đầu thành công với dịch HIV. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tăng cường hơn nữa việc trao quyền cho các tổ chức cộng đồng để họ đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV sẽ giúp gia tăng chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời tạo ra những lợi ích lâu dài cho sự nghiệp phát triển con người và phát triển xã hội.

Bà Kristan Schoultz, Giám đốc quốc gia Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc. Ảnh Thùy Chi

Trong phiên khai mạc, TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã cập nhật tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay tại Việt Nam. Theo đó, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam mới chỉ giảm xu hướng gia tăng hàng năm và vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật. Để góp phần kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, cần tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi từ phòng, chống HIV/AIDS chủ yếu dựa vào viện trợ sang lồng ghép vào hệ thống y tế, phân cấp và dựa vào ngân sách trong nước, chủ yếu là ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh Thùy Chi

TS Nguyễn Hoàng Long cho rằng, sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Góp phần giảm thiểu số người nhiễm mới HIV/AIDS.

Báo cáo quốc gia về tiến độ chương trình AIDS toàn cầu giai đoạn 2012-2013 cũng nhận định, các tổ chức xã hội và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự phòng ở cấp cộng đồng như thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; giáo dục đồng đẳng; tư vấn, xét nghiệm tự nguyện; can thiệp giảm hại, chuyển gửi khách hàng đến phòng khám ngoại trú và hỗ trợ tuân thủ điều trị…

Đưa ra một số giải pháp huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS, TS. Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin, chiến lược định hướng phòng, chống HIV/AIDS để các CBO và NGO có đủ thông tin tham gia đúng chiến lược quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ tìm nguồn lực như giới thiệu năng lực đến các nhà tài trợ trong và ngoài nước để tham gia vào các dự án tài trợ quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các CBO, NGO; hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ cho phép thông qua các dự án viện trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và tổ chức đấu thầu để các tổ chức xã hội có cơ hội bình đẳng trong việc tham gia một số hoạt động cung cấp dịch vụ.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 25-26/9. Nhân dịp này, các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng đã ký cam kết thực hiện “Chiến lược Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020”, được xây dựng và hoàn thiện với sự hỗ trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS - hợp phần VUSTA. 

Top