Vĩnh Long mỗi năm có thêm 141 ca nhiễm HIV mới

12/12/2014 16:27

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết từ năm 1993 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện trên 2.540 ca nhiễm HIV/AIDS (hơn 0,2% dân số tỉnh), trong đó 1.400 trường hợp chuyển sang AIDS và 738 người tử vong.

Khám, chữa bệnh cho người nhiễm HIV-Ảnh minh họa

Trung bình mỗi năm, Vĩnh Long phát hiện 141 ca nhiễm HIV mới, tỷ lệ người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa (từ 24 - 59 tuổi). Bệnh lây qua đường tình dục chiếm tỷ lệ cao với 45,1%.

Nữ giới nhiễm HIV đang có chiều hướng gia tăng, nếu như năm 2008 chỉ có 28,1% thì năm 2014 đã tăng lên 39,4%. Đặc biệt, có 62 trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm HIV.
Top