Vĩnh Long: Loại bỏ phân biệt đối xử, kỳ thị liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế

10/09/2018 15:21

Ngành Y tế Vĩnh Long đang chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về thực trạng và ảnh hưởng tiêu cực của sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS.

Đến nay địa phương ghi nhận 2.950 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 1.584 người chuyển sang giai đoạn AIDS và có 819 người đã tử vong

Việc này nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, góp phần giảm và loại bỏ tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV là một trong những rào cản đối với người có hành vi nguy cơ cao, người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Điều này khiến người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV lo sợ và không xét nghiệm HIV; người đã biết mình nhiễm HIV có thể không tiếp cận các dịch vụ điều trị, hỗ trợ. Do vậy, đẩy mạnh hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế là một nội dung quan trọng để bảo đảm chất lượng dịch vụ và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

25 năm kể từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên ở địa phương, tỉnh Vĩnh Long đến nay ghi nhận 2.950 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 1.584 người chuyển sang giai đoạn AIDS và có 819 người đã tử vong. Hiện 109 xã- phường- thị trấn đều có người nhiễm HIV.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Long, tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh đã phát hiện 2.950 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 1.584 người chuyển sang AIDS và có 819 người đã tử vong. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã phát hiện 84 trường hợp nhiễm mới HIV, 33 bệnh nhân AIDS, 20 người tử vong do AIDS.

Ước tính trung bình mỗi năm, phát hiện thêm mới khoảng 120 trường hợp nhiễm HIV. Vĩnh Long hiện đang trong giai đoạn dịch tập trung. Các địa phương chiếm tỷ lệ nhiễm cao: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ, TX Bình Minh.

Nhóm nguy cơ cao nhất là nhóm tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới; đồng thời có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Giám sát y tế cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV nam giới chiếm nhiều hơn nữ giới; lây truyền qua đường máu và đường tình dục chiếm tỷ lệ cao; độ tuổi nhiễm HIV chủ yếu ở nhóm tuổi từ 15-49.

Chính nhóm tuổi này chiếm chủ yếu, nên ngoài tư vấn, tuyên truyền dự phòng lây truyền HIV ở đối tượng có nguy cơ cao trong cộng đồng (tiêm chích ma túy, mại dâm)... thì ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền sâu rộng tới học đường, với chủ thể là học sinh, sinh viên.
Top