Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương

23/05/2012 09:52

Việt Nam đề xuất các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần tăng cường tham vấn và phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô.

Ngày 21/5, Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng của Khóa họp thường niên lần thứ 68 của Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của 62 nước thành viên chính thức và thành viên liên kết, lãnh đạo các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, nước Chủ tịch Khóa họp lần này, đã tham dự và phát biểu khai mạc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh dẫn đầu tham dự Khóa họp.

Tại Phiên thảo luận, các nước tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các biện pháp giải quyết nhiều vấn đề cùng quan tâm hiện nay như: duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, các vấn đề xã hội như thất nghiệp, dân số, người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS, tăng trưởng xanh, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy thương mại, tăng cường kết nối khu vực.

Phiên thảo luận sẽ diễn ra từ ngày 21-23/5/2012.

Bên cạnh thảo luận chung, một cuộc thảo luận bàn tròn với chủ đề “Cùng nhau phát triển: Hội nhập kinh tế cho một Thế kỷ Phát triển Bền vững và Toàn diện của châu Á-Thái Bình Dương” đã được tổ chức nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy liên kết khu vực.

Phát biểu tại các phiên thảo luận, Thứ trưởng Lê Lương Minh, Trưởng đoàn Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, mặc dù có những khác biệt về trình độ phát triển, song những điểm chung về lịch sử và văn hóa chính là cơ sở quan trọng cho các nước khu vực tăng cường hợp tác và phát triển.

Ông Lê Lương Minh khuyến nghị để duy trì sự năng động và tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp như hiện nay, các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cần tăng cường tham vấn và phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách tài chính, để hạn chế các nguy cơ bất ổn tài chính và tiền tệ; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nội khối về kinh tế, thương mại và đầu tư để tận dụng sự phát triển năng động của các thị trường khu vực và hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

Ông Lê Lương Minh nhấn mạnh, các nước cần ngăn ngừa xu hướng bảo hộ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để giúp các nước tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Về lâu dài, các nước cần triển khai mô hình phát triển mới, trong đó gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và các giá trị nhân văn.

Thứ trưởng Lê Lương Minh nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng; khẳng định việc thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội là những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường đời sống và phúc lợi cho người dân, trong đó có các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; khẳng định Việt Nam đang tích cực triển khai và sẽ hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đúng thời hạn năm 2015.

Thứ trưởng cũng khẳng định chính sách tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và khu vực của Việt Nam; ủng hộ các khuyến nghị của ESCAP về tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế khu vực; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước khu vực vì các mục tiêu chung.

Ghi nhận các đóng góp của Việt Nam, các nước tham dự Khóa họp đã nhất trí bầu Việt Nam tiếp tục là thành viên Trung tâm Cơ khí và máy Nông nghiệp (APCACEM) của UNESCAP với số phiếu cao.

Các nước tham dự Khóa họp dự kiến sẽ thảo luận và thông qua 12 nghị quyết với các khuyến nghị cụ thể thúc đẩy hợp tác khu vực trên các lĩnh vực ưu tiên như: xúc tiến thương mại điện tử, phát triển giao thông vận tải, tăng cường kết nối khu vực về năng lượng, triển khai kết quả Hội nghị LHQ về phát triển bền vững, bảo vệ người tàn tật, tình hình đặc biệt của các nước đảo nhỏ Thái Bình Dương trước biến đổi khí hậu...

Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng sẽ kết thúc ngày 23/5/2012./.

Top