Việt Nam đạt được nhiều thành tựu lớn trong ứng phó với HIV/AIDS

29/09/2014 17:46

Ông Daniel Tarantola – Trưởng nhóm chuyên gia quốc tế WHO cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong việc ứng phó với HIV/AIDS và các mục tiêu của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các thành quả đã đạt được.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế vừa phối hợp với WHO đưa ra báo cáo kết quả ban đầu đánh giá Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014.

Báo cáo được đưa ra sau hơn 10 ngày nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá tại địa phương và các đơn vị tuyến trung ương trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. Bao gồm: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; các Vụ, Cục liên quan của các Bộ, ngành liên quan (6 Vụ/Cục của Bộ Y tế, Cục Y tế Bộ Công an, Cục phòng chống tệ nạn của Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội và 6 bệnh viện Trung ương)…

Báo cáo chỉ rõ, hiện Việt Nam đang ở trong giữa kỳ để hoàn thành việc đáp ứng các nhu cầu về dự phòng, chăm sóc và điều trị cho các quần thể có nhu cầu. Việt Nam cũng đang tập trung các nguồn lực chủ yếu cho những người cần được quan tâm nhất, đặc biệt là những người sử dụng ma túy và các quần thể đích khác (MSM và phụ nữ bán dâm).

Tại thời điểm giữa kỳ của quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về HIV giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đang đối mặt với các thách thức về việc phải thực hiện nhiều hơn, trong khi các nguồn lực bên ngoài được tiên lượng là giảm đi và nguồn lực trong nước vẫn chưa được đảm bảo.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, các ưu tiên được xác định qua quá trình xây dựng khung chiến lược đầu tư là phù hợp và phục vụ như một nền tảng cho các khuyến cáo trong phòng, chống HIV/AIDS.

Đánh giá của các chuyên gia cũng chú trọng các ưu tiên trong giai đoạn chuyển giao về tài chính và hành chính của ngành y tế để có hiệu xuất cao hơn, hiệu quả hơn và tác động lớn hơn vào HIV và góp phần vào việc tăng cường dịch vụ y tế.

Cho ý kiến về những đánh giá độc lập của Nhóm chuyên gia WHO, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long cho biết, với phương pháp thu thập, phân tích các tài liệu, báo cáo, quan sát thực địa, phỏng vấn một số người cung cấp thông tin chủ chốt, nhóm chuyên gia quốc tế đã phân tích rất cụ thể tình trạng dịch HIV hiện nay, đánh giá tiến trình, tác động và những thách thức trong việc ứng phó với HIV của ngành y tế ở Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng đây là việc làm rất cần thiết để đánh giá tổng quan về việc đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Ông Long bày tỏ mong muốn, các chuyên gia quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định những khó khăn, thách thức của chương trình phòng, chống HIV/AIDS hiện nay để đưa ra những đánh giá khách quan, những khuyến cáo chính xác cho ngành y tế Việt Nam.
Top