Việt Nam cần đẩy nhanh mục tiêu về HIV/AIDS

21/08/2014 14:16

Tuyên bố mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ còn 500 ngày nữa là đến thời hạn hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển (MDG).

Vào năm 2000, Việt Nam cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã thông qua MDG (gồm 8 mục tiêu) trong một lộ trình 15 năm chống lại nghèo đói và bệnh tật, bảo vệ môi trường; tăng cường giáo dục, y tế cơ bản và nâng cao vị thế phụ nữ.

Liên Hợp Quốc cho biết, tính theo bất kỳ tiêu chuẩn nào thì tiến bộ của Việt Nam ở cấp quốc gia đều rất ấn tượng. Trong hai thập kỷ qua, hơn 30 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói. Số học sinh nữ và học sinh nam trong các trường nay đã tương đương nhau...

Tuy nhiên, những mục tiêu về HIV/AIDS, sự bền vững về môi trường và quan hệ đối tác toàn cầu của Việt Nam vẫn đang bị tụt lại phía sau. Hiện tượng biến đổi khí hậu đang đe dọa phá hoại thành quả của sự phát triển.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, Việt Nam vẫn còn nghèo đói kinh niên và bất bình đẳng về cơ hội, đặc biệt ở các nhóm dân tộc thiểu số. Các hình thức nghèo đói mới và các nhóm dễ bị tổn thương khác đang xuất hiện...

Top