UNICEF tiếp tục hỗ trợ trẻ em thiệt thòi ở An Giang

02/03/2012 13:34

Ngày 1/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổng kết Dự án "Bạn hữu trẻ em" của tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2011. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) sẽ tiếp tục hỗ trợ triển khai Dự án giai đoạn 2012-2016 trên 4,59 triệu USD.

Buổi tổng kết có sự tham dự của ông Jean Dupraz - Phó Trưởng đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Rajen Kurma Sharmar - Trưởng văn phòng điều phối UNICEF tại Việt Nam và lãnh đạo cùng các ban ngành tỉnh An Giang.

Ông Jean Dupraz đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của dự án “Bạn hữu trẻ em" giai đoạn 1 (2008-2011) tại tỉnh An Giang. Ông cho biết trong giai đoạn 2012-2016, UNICEF sẽ tiếp tục tài trợ trên 4,59 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 3,998 triệu USD.

Ảnh minh họa

Giai đoạn này dự án sẽ tập trung giúp trẻ em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương được cung cấp các dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, giáo dục mầm non, giáo dục cơ bản và bảo vệ tính mạng; can thiệp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bà mẹ và tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em; đảm bảo vệ sinh môi trường từ 51,1% hiện nay lên trên 75%; có thấp nhất 90% trẻ em dưới 6 tuổi ở tỉnh An Giang được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; 90% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV; củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em đề phòng và bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, đặc biệt là đối với những nhóm trẻ dễ bị tổn thương.

Dự án sẽ hướng các hoạt động can thiệp tới những nhóm trẻ em thiệt thòi, trẻ trong hộ gia đình nghèo, trẻ em bị bỏ rơi, có nguy cơ bị buôn bán qua biên giới hoặc nhiễm HIV/AIDS, trẻ khuyết tật và trẻ có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án "Bạn hữu trẻ em" tỉnh An Giang cho biết qua 5 năm triển khai thực hiện giai đoạn 1, đã mang lại nhiều kết quả khả quan chăm lo thiết thực cho trẻ em nghèo, trẻ bị thiệt thòi với sáu hợp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lồng ghép các vấn đề trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp; triển khai các mô hình dịch vụ xã hội cho phụ nữ, trẻ em trong các lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và hỗ trợ khẩn cấp trong mùa nước nổi.

Đặc biệt, năm 2011, tỉnh An Giang gặp lũ lớn, UNICEF đã trực tiếp đến khảo sát kịp thời, hỗ trợ khẩn cấp 24 danh mục hàng hóa thiết thực khắc phục cho các hộ nghèo và trẻ em trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Top