UNAIDS kêu gọi chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

29/09/2015 17:42

Cộng đồng quốc tế hãy cùng nhau tiếp tục cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh thế kỷ HIV/AIDS vào năm 2030.

Ông Michel Sidibé, Giám đốc điều hành Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng hãy chung tay chấm dứt đại dịch AIDS tại Hội nghị bàn về cuộc đấu tranh chống lại bệnh AIDS vừa diễn ra tại New York (Mỹ).

Hội nghị diễn ra bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, do Kenya và Malawi phối hợp cùng UNAIDS tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Hòa bình của Liên Hợp Quốc là diễn viên Charlize Theron.

Ông Michel Sidibé hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong cuộc đấu tranh chống lại HIV/AIDS. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành UNAIDS cũng nhấn mạnh, cuộc chiến này chưa kết thúc, hàng triệu người nhiễm HIV đang được điều trị và hàng triệu người khác đang cần được điều trị. Chính vì vậy, “chúng ta cần phải tiếp tục cuộc đấu tranh này”, ông Michel Sidibé nói.

UNAIDS cũng hoan nghênh việc các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua các mục tiêu mới của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, trong đó thiết lập khuôn khổ cho chính sách phát triển của thế giới trong vòng 15 năm tiếp theo.

Đặc biệt, cuộc chiến chống lại HIV bao phủ cả 17 mục tiêu phát triển bền vững và xuất hiện trong Mục tiêu thứ 3, cho phép tất cả mọi người sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi lứa tuổi.

Ông Michel Sidibé cho hay, các chỉ tiêu đặt ra trong những mục tiêu phát triển bền vững cung cấp một lộ trình để giải quyết nhiều thách thức cấp bách nhất đối với hành tinh. Khuôn khổ quốc tế này có khả năng cứu hàng triệu sự sống và đem lại sự công bằng hơn đối với những người không may nhiễm HIV/AIDS.

Chương trình phát triển bền vững được xây dựng dựa trên những thành tựu của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã được thiết lập vào năm 2000, bao gồm cam kết ngăn chặn và đảo ngược xu hướng biến động của đại dịch AIDS. Kể từ đó, những hiệu quả tích cực trong việc ứng phó với HIV đã có gia tăng đáng kể, cho phép thế giới không chỉ thực hiện mà còn giúp vượt qua nhiều chỉ tiêu về AIDS trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 6.

UNAIDS cam kết chắc chắn chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 như là một phần trong những mục tiêu phát triển bền vững mới. Để đạt được điều này, UNAIDS đã phát triển một phương pháp tăng tốc để đạt được một loạt các mục tiêu với thời hạn vào năm 2020. Những mục tiêu bao gồm: Giảm 75% các trường hợp lây nhiễm mới HIV, bảo đảm 90% số người đang sống với HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình có quyền điều trị và 90% người điều trị duy trì sức khỏe và làm giảm nguy cơ lây truyền.
Top