Tuyên truyền “Lấp khoảng trống trong tiếp cận tới các dịch vụ về HIV”

27/11/2014 15:59

Trong thời gian từ ngày 24-27/11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) và Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam tổ chức chuyến đi khảo sát, truyền thông về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh tại Điện Biên.

Ths Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tùng Trịnh

Chuyến đi được tổ chức nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 (10/11-10/12) và ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS (01/12) với mục đích tuyên truyền “Lấp khoảng trống trong tiếp cận tới các dịch vụ về HIV”; thực hiện Chiến lược đầu tư cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030; công bố cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc đại dịch AIDS.

Ths Hoàng Đình Cảnh, Trưởng đoàn công tác - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, HIV/AIDS vẫn là vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Sự hỗ trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đang giảm nhanh chóng. Nếu Việt Nam không có giải pháp mạnh mẽ và kịp thời để tăng nhanh đầu tư trong nước cho phòng, chống HIV/AIDS thì số người nhiễm HIV mới và số tử vong do AIDS ở Việt Nam sẽ tăng mạnh, lúc đó nguồn lực cần có để đáp ứng với tình huống đó trong tương lai sẽ rất lớn.

Một số phóng viên tác nghiệp, phỏng vấn bệnh nhân tại cơ sở điều trị Methadone huyện Mường Ảng - Ảnh: Tùng Trịnh

Việt Nam đang hướng đến kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, nếu hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và duy trì liên tục sau đó thì Việt Nam phải giảm số nhiễm mới HIV và số tử vong do AIDS hàng năm xuống đến mức HIV/AIDS không còn là một mối nguy lớn về sức khỏe cho bất cứ nhóm đối tượng nào. Với những khoảng trống lớn như vậy, Việt Nam sẽ tập trung “lấp các khoảng trống” để có thể thực hiện được chiến lược đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS và mục tiêu 90-90-90.

 Theo số liệu thống kê, hiện tỉnh Điện Biên phát hiện gần 7.530 trường hợp nhiễm HIV. Tỉnh là địa phương phát hiện tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 dân cao nhất cả nước. Thời gian gần đây, số người nhiễm mới đang có xu hướng chững lại, nhưng lại dịch chuyển mạnh về những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có mức độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc, tư vấn về HIV/AIDS còn thấp. Đáng lưu ý, tỉnh vẫn còn nhiều khoảng trống trong việc cung cấp thông tin tới người dân.
Top