Truyền thông bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

27/08/2015 14:02

Trong 2 ngày 26-27/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn cho Câu lạc bộ Nhà báo về bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần được chăm sóc, đến trường và vui chơi như những trẻ bình thường khác - Ảnh: Thùy Chi

Buổi tập huấn giúp các nhà báo, trong đó có nhiều sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có cái nhìn toàn diện về việc bảo vệ trẻ em, vai trò và tầm quan trọng của trẻ em đối với báo chí cũng như các kĩ năng, nguyên tắc và cái “tâm” của nhà báo khi viết về chủ đề “trẻ em”, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là với trẻ chịu nhiều thiệt thòi do nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Tại lớp tập huấn, các nhà báo và phóng viên tương lai được tìm hiểu về Quyết định 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; tác động của HIV/AIDS tới thể chất và tinh thần của trẻ em; chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, tìm hiểu về xâm hại trẻ em trên các phương tiện thông tin truyền thông; kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo khi làm việc với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hành phỏng vấn và hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Ngoài ra, các nhà báo còn có cơ hội giao lưu, với các thành viên Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng tỉnh Bắc Ninh” chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và cuộc sống của những người nhiễm HIV, từ đó tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để có chiều sâu và viết những bài báo giá trị mang lại hiệu quả truyền thông trong công tác bảo vệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Top