Trung Quốc: Dư luận ‘dậy sóng’ vụ thiếu nữ bị kẻ nhiễm HIV cưỡng hiếp

01/04/2021 15:32

(Chinhphu.vn) - Kết quả xét xử lại vụ án người đàn ông nhiễm HIV cưỡng hiếp thiếu nữ bị tâm thần với án phạt mới vẫn khiến dư luận Trung Quốc “dậy sóng”.

 Ảnh minh họa

Tòa án nhân dân ở thành phố Hà Trì, thuộc khu tự trị Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vừa công bố kết quả xét xử lại vụ án người đàn ông nhiễm HIV cưỡng hiếp thiếu nữ. Cụ thể, Yuan Zhilei, 47 tuổi, kẻ nhiễm HIV cưỡng hiếp thiếu nữ 15 tuổi phải chịu mức án 10 năm tù, tăng thêm 5 năm so với mức án cũ. 

Sau khi công bố kết quả, dư luận địa phương đã rất phẫn nộ khi phiên tòa đầu tiên diễn ra hồi tháng 9/2020 chỉ đưa ra mức án 5 năm tù cho kẻ cưỡng hiếp. 

Tháng 7/2020, bệnh viện địa phương đã xác nhận, nạn nhân là thiếu nữ 15 tuổi đã mắc chứng tâm thần thể nhẹ và không có khả năng tự vệ. Trong khi đó, một số kênh truyền thông cho biết, hiện vẫn chưa chứng minh được nạn nhân bị lây nhiễm HIV sau khi bị Yuan cưỡng hiếp. 

Theo luật hình sự Trung Quốc, các vụ cưỡng hiếp liên quan tới nạn nhân từ 14 tuổi trở lên phải chịu mức phạt tối thiểu là 5 năm tù giam và tối đa là 10 năm tù giam. 

Một số luật sư giải thích trên truyền thông rằng, việc cố ý truyền bệnh qua đường tình dục trong trường hợp này chưa đủ để cấu thành nên tội vì thực tế không có bằng chứng cho thấy nạn nhân bị nhiễm HIV. 

Do đó, các luật sư cho rằng, mức án 10 năm tù giam là hợp lý. Một luật sư họ Wang của Công ty luật Tianji, trụ sở tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cũng đồng ý với bản án, cho rằng mức độ hình phạt ở Trung Quốc không chỉ liên quan đến người phạm tội mà còn cả các thành viên trong gia đình người này. 

Tuy nhiên, sự việc người đàn ông nhiễm HIV/AIDS cưỡng hiếp thiếu nữ 15 tuổi bị tuyên án lại 10 năm tù đã gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc. Có gần 500 triệu lượt xem liên quan tới sự việc này ở mạng xã hội Weibo tính tới hết ngày 30/3. 

Trong khi đó, một số cư dân mạng ủng hộ kết quả xét xử lại, nói rằng mức án 10 năm tù là hoàn toàn hợp lý. "Mức án cao nhất trong khung hình phạt với trường hợp cưỡng hiếp người trên 14 tuổi là 10 năm. Tòa án không làm gì sai cả", một người viết.

Trái lại, không ít người tỏ ra không hài lòng với kết quả xét xử lại, họ cho rằng "thẩm phán chỉ đang gãi ngứa cho kẻ cưỡng hiếp và cố tình lây lan căn bệnh thế kỷ”. Một số người còn đặt câu hỏi rằng liệu hệ thống xử phạt hình sự hiện tại có quá "nương tay" với những kẻ hiếp dâm.
Top