Trao 120 suất quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hà Tĩnh

12/06/2015 15:46

Nhân Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa phối hợp với Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 120 suất quà cho trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

 

PGS. TS. Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh tặng quà cho các em - Ảnh: Hải Huệ

Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng, được trích từ nguồn hỗ trợ của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS.

Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, những phần quà tuy không lớn nhưng động viên tinh thần những trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giúp các em có thêm niềm tin và sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống.

Hàng năm có khoảng gần 2 triệu phụ nữ mang thai. Độ bao phủ xét nghiệm HIV phụ nữ mang thai đã tăng từ 36% năm 2010 lên 64,7% năm 2014. Độ bao phủ điều trị ARV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV tăng từ 50% năm 2010 lên 57,1% năm 2014.

Tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được xét nghiệm sớm HIV tăng từ 24,1% năm 2012 lến 41,9% năm 2014. Ước tính tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Việt Nam giảm từ 18% năm 2012 xuống còn 12,5% năm 2014. Tuy nhiên tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong tổng số phụ nữ mang thai nhiễm HIV sinh đẻ năm 2014 chỉ là 3,3% năm 2014.

Riêng tại Hà Tĩnh, theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, lũy tính đến tháng 10/6/2015 đã phát hiện 1.469 trường hợp nhiễm HIV/AIDS ở 13/13 huyện, thị, thành phố, trong đó có hơn 240 phụ nữ và trẻ em.

Tham dự buổi trao tặng quà có PGS. TS. Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, ông Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cùng đại diện Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh.
Top