Tổng kết 1 năm triển khai chương trình can thiệp giảm hại trong các cơ sở khép kín

24/12/2011 18:06

Cán bộ truyền thông tư vấn, giới thiệu việc làm cho người có HIV 

Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP) vừa tổ chức Hội nghị Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, công trường 06, trại giam, trại tạm giam (gọi tắt là các cơ sở khép kín) tại 3 tỉnh: Bắc Kạn, Hòa Bình và Tuyên Quang nhằm tổng kết 1 năm triển khai các hoạt động can thiệp tại các cơ sở này.

Thông tin cho biết, qua 1 năm triển khai, nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS của các học viên, can phạm, phạm nhân và công nhân công trường trong các cơ sở được triển khai nâng lên rõ rệt; tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI)... góp phần làm giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Theo ông Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục C86 - Bộ Công an, đến nay, tại các cơ sở này mới triển khai được chương trình cung cấp bao cao su. Chương trình điều trị methadon cũng sẽ được triển khai thí điểm trong các trại giam và trại tạm giam trong thời gian tới, còn Chương trình bơm kim tiêm cần phải cân nhắc kỹ giữa lợi và hại khi triển khai.

Top