Tình hình lây nhiễm HIV vẫn diễn biến biến phức tạp

04/06/2012 08:00

Theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS, hiện cả nước khoảng gần 200.000 người nhiễm HIV và đã có trên 52.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, tình hình nhiễm HIV/AIDS đang có xu hướng già hóa và tỷ lệ người nhiễm HIV là nữ giới tăng lên.

Phần lớn người nhiễm HIV nằm ở độ tuổi từ 20-49 tuổi, chiếm khoảng 90%.

Việc triển khai phòng chống dịch tốt trong nhiều năm đã làm cho tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng giảm rõ rệt.

Tình nguyện viên tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho thanh niên - Ảnh: Hanoimoi.com.vn

Tuy nhiên, tình hình nhiễm HIV vẫn diễn biến phức tạp chứa đựng nhiều nguy cơ gây bùng nổ dịch. Trong năm 2012, có khả năng dịch tăng trở lại ở một số tỉnh như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An… nếu không có những biện phòng dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt.

Một điều rất đáng lo ngại được Cục Phòng chống HIV/AIDS cảnh báo là tỷ lệ nhiễm HIV cao ở một số khu vực đồng bằng dân tộc thiểu ở các tỉnh biên giới như Sơn La là 4,4%, Nghệ An là 3,25%. Hay tỷ lệ nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ ở vùng nông thôn và các tỉnh miền núi cao.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư trên 1% có thể khẳng định là lây truyền qua cộng đồng, điều đó dự báo nguy cơ lây truyền HIV ở những khu vực này rất cao.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam đang ở mức báo động, nhất là ở TP Hồ Chí Minh (14%), Hà Nội (6,7%) và xu hướng tăng lên ở các tỉnh An Giang, Hải Dương.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm mại dâm nam cũng tăng cao, ở TP.HCM là 7,2%. Từ đó dẫn đến nguy cơ sẽ làm lây truyền từ nhóm này sang nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và bán dâm cho cả nữ giới. Vì vậy nếu không có biện pháp can thiệp thì khả năng lây lan ra cộng đồng rất cao.

Cũng theo Cục Phòng chống HIV/AIDS nhận định, tình hình nhiễm HIV/AIDS có giảm, số phát hiện mới, số nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cũng giảm, tuy nhiên, tốc độ chậm hơn nhiều so với những năm trước. Trước hết là do nguồn lực còn hạn chế, mức độ kỳ thị đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS còn cao. Bên cạnh đó, vì điều kiện khó khăn nên ở một số địa phương số người HIV được phát hiện chưa phản ánh tình hình dịch thực tế các địa bàn.

Top