Thuốc dự phòng nhiễm HIV dùng trong ngày

18/08/2017 15:42

Nghe nói đại dịch HIV/AIDS sẽ sớm kết thúc vì hiện nay chúng ta có nhiều thuốc để phòng ngừa? Xin cho biết về thuốc dùng một lần trong ngày để dự phòng nhiễm HIV? (độc giả (Vương Anh Vũ - Đồng Tháp)

Ảnh minh họa

Trong 15 năm qua, cộng đồng thế giới đã chi đến 109,8 tỷ USD cho việc hỗ trợ biện pháp kiềm chế dịch bệnh HIV/AIDS. Theo mục tiêu của Tổ chức phòng chống AIDS là 90-90-90; nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng của họ, 90% những người này được dùng thuốc kháng virus và 90% được khống chế virus vào năm 2020. Nỗ lực phấn đấu trong 20 năm tới sẽ kết thúc dịch bệnh.

Tại Việt Nam tính đến cuối tháng 6/2016, cả nước có 227.225 người nhiễm HIV (69,8% là nam giới, lây nhiễm qua đường tình dục 56%), 85.753 người chuyển sang giai đoạn Aids, 89.210 người nhiễm HIV đã tử vong, trên 110.000 bệnh nhân được điều trị thuốc kháng virus (chiếm 48% số người bị nhiễm virus).

Viên thuốc dùng một lần trong ngày PrEP có tác dụng dự phòng cho việc tiếp xúc người nhiễm bệnh, cho thấy hiệu quả giảm nhiễm HIV ở 92% người có nguy cơ cao khi dùng nó, trong đó có những nam đồng tính trong quan hệ không an toàn. Bởi bác sĩ không có nhiều thời gian để bàn luận vấn đề này với bệnh nhân, theo các chuyên gia thì người đồng tính nam cần phải được thông tin về thuốc này và bàn luận nguy cơ nhiễm HIV.

Theo các chuyên gia thì PrEP là cơ may cho những người có nguy cơ cao ở Hoa Kỳ, nơi có hơn 44.000 ca nhiễm HIV mới hàng năm. Trong năm 2011, có đến 18% người đồng tính nam nhiễm HIV.

Từ khi Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép sử dụng PrEP từ 2012 thì chỉ có 5% người có nguy cơ cao dùng nó để phòng ngừa nhiễm HIV. Hiện cũng có viên thuốc dùng trước và sau khi quan hệ tình dục để phòng ngừa nhiễm HIV là Truvada, theo khuyến cáo người nam cần dùng 2 viên trước quan hệ tình dục từ 2-24 giờ, viên thứ ba dùng sau 24 giờ và viên thứ 4 dùng sau 48 giờ (kể từ liều đầu tiên).

Top