Thúc đẩy phòng chống ma túy, HIV/AIDS tại TP Hồ Chí Minh

28/03/2011 01:10

Sáng 28/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) dẫn đầu đoàn công tác của UBQG làm việc tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: Chinhphu.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn quận 8 nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, số người được phát hiện nhiễm HIV mới và số bệnh nhân tử vong vì AIDS tiếp tục giảm đáng kể từ năm 2008 đến nay. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS được triển khai đồng bộ.

Cùng với Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu thực hiện thí điểm điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone và đã đạt kết quả rất khả quan. Hiện TP có trên 900 bệnh nhân đang được điều trị cai nghiện bằng Methadone; tỷ lệ phát hiện nghiện heroin ở các bệnh nhân sau hơn 1 năm điều trị giảm xuống mức rất thấp (10,36%).

Điều trị cai nghiện bằng Methadone là phương pháp điều trị hiện đại và đã được khá nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới áp dụng. Do phương pháp cai nghiện này được thực hiện bằng hình thức uống trực tiếp, không sử dụng bằng đường tiêm nên hiệu quả trong phòng lây nhiễm HIV trong nhóm có nguy cơ cao là rất lớn và đã được nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đang áp dụng.

Tại quận 8, chương trình điều trị cai nghiện bằng Methadone được thực hiện từ đầu tháng 1/2011. Đến nay có 103 người làm đơn xin tham gia chương trình. Cơ quan chức năng đã xét chọn 67 người và hiện đã có 54 bệnh nhân đang được điều trị.

Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những kết quả mà TP Hồ Chí Minh nói chung, quận 8 nói riêng đạt được trong phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy phải luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền và toàn xã hội, coi công tác này vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Vì vậy, TP cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu quan trọng là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 1% vào năm 2015 và không tăng sau năm 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng về tác hại của ma túy cũng như tính chất nguy hiểm của dịch HIV/AIDS.

Mở các đợt cao điểm nhằm tập trung truy quét, triệt phá các ổ nhóm về ma túy trên địa bàn; thực hiện hiệu quả các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; khống chế lây nhiễm HIV/AIDS từ nhóm có nguy cơ cao ra cộng đồng thông qua việc triển khai tích cực các biện pháp can thiệp, giảm tác hại dự phòng. Bên cạnh đó, điều trị cho bệnh nhân AIDS bằng thuốc ARV, điều trị cai nghiện bằng Methadone cũng cần được lưu ý và tiếp tục triển khai sâu rộng.

Tại buổi làm việc, đại diện một số bộ, ngành chức năng cũng đề xuất, TP cần đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo nghề cho người cai nghiện, tạo thuận lợi cho người sau cai nghiện có công ăn việc làm, qua đó tránh tỷ lệ tái nghiện sau cai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn lưu ý, bên cạnh việc phòng, chống lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nhóm tiêm chích ma túy, TP Hồ Chí Minh cũng cần quan tâm đặc biệt tới việc phòng lây nhiễm HIV trong nhóm đồng tính.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm phòng khám và điều trị Methedone tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 8. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tới kiểm tra công tác điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methedone, điều trị cho bệnh nhân AIDS bằng thuốc ARV tại Khoa Tham vấn và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hoàng (nguồn Chinhphu.vn)

Top