Thanh niên Thái Lan nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng

26/08/2014 14:00

Ngày 25/6, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, có đến 70% các ca lây nhiễm mới HIV qua đường tình dục ở Thái Lan thuộc nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24.

 

Ảnh minh họa

Các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, phòng chống HIV/AIDS cho rằng, họ thấy ngày càng nhiều khó khăn trong việc truyền tải các thông điệp về tình dục an toàn đến với cộng đồng người có nguy cơ lây nhiễm tại Thái Lan. Như vậy, những người trẻ ở nước này đang ngày càng phải đối mặt với sự gia tăng lây nhiễm mới HIV.

Báo cáo của UNICEF trong lĩnh vực này cho thấy, mặc dù Thái Lan đã duy trì sự giảm dần lây nhiễm HIV trong 2 thập niên qua, nhưng các ca lây nhiễm mới đang tăng trở lại, đặc biệt trong nhóm người trẻ tuổi có liên quan đến mua bán tình dục, tiêm chích ma túy và những người trẻ tuổi có quan hệ tình dục đồng tính.

Các nhà hoạt động trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Thái Lan cho rằng, một trong những thách thức đối với việc phòng tránh HIV hiện nay là tiếp cận những người có các hành vi nguy cơ lây nhiễm cao.

Ông Robert Gass, Đại diện UNICEF cho hay, cách đây 10-15 năm, các chiến dịch phổ biến kiến thức như các cuộc tuyên truyền, thảo luận trong các quán bar dành cho người đồng tính về tầm quan trọng của việc an toàn tình dục, sử dụng bao cao su là việc dễ dàng và được giới trẻ đón nhận rất “cởi mở”.

Sự ra đời của mạng xã hội với nhiều dạng kết nối khác nhau giúp cho những người hoạt động trong lĩnh vực này không cần phải đến các nơi công cộng để gặp gỡ những đối tượng có nguy cơ cao nữa. Họ có thể làm việc qua điện thoại, máy tính và hẹn một cuộc gặp bất kỳ với khách hàng. Thậm chí, phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cũng có thể cho thấy địa điểm của những người có hành vi nguy cơ cao hoạt động, chẳng hạn như những nơi mà những người quan hệ đồng tính thường đến…

Các nhân viên y tế ở Thái Lan cho biết, trong nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao thì những phụ nữ lao động tình dục lại là nhóm thường sử dụng các biện pháp an toàn tình dục, bảo vệ sức khỏe cho bản thân nhất vì họ hiểu biết hơn tầm quan trọng của việc tránh lây truyền HIV.

Tuy nhiên, các điều tra ở Thái Lan cũng cho thấy, những phụ nữ làm nghề mại dâm không phải là người Thái Lan thường không thích tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí và các thông tin cần thiết về phòng tránh HIV.

"Chính những người lao động tình dục nén lút đáng lo ngại và nguy hiểm hơn vì họ gặp gỡ ‘khách hàng’ của mình ở góc phố hoặc trong quán bar. Nhiều người trong số họ là sinh viên đại học hoặc các cô gái trẻ không có các kỹ năng sống và khả năng thương lượng để quan hệ tình dục an toàn”, ông Robert Gass nói.

Ước tính có khoảng 500.000 người đang phải chung sống với virus HIV ở Thái Lan. Trong thời điểm cao trào của bệnh dịch, virus HIV đã nhanh chóng lây truyền trong hơn 100.000 thanh niên và những người tiêm chích ma túy thông qua các hoạt động “tình dục thương mại”. Thời điểm này, bệnh AIDS cũng là nguyên nhân gây chết người hàng đầu ở nước này.

Tuy nhiên, nhờ những hoạt động tích cực trong phòng tránh HIV/AIDS, hiện nay Thái Lan đã giảm xuống thứ 5 với 4% số người chết là do AIDS. Cuộc chiến chống lại HIV/AIDS vẫn đang là một thách thức lớn đối với nước chùa vàng châu Á này và một số nước láng giềng của Thái Lan, đặc biệt là Myanmar và Việt Nam.
Top