Tây Ninh: Phát động Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

02/06/2012 17:29

Ngày 31/5, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai “Tháng cao điểm chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Chiến dịch Dự phòng lây truyền mẹ con năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được phát động từ 1/6 và tập trung triển khai đến hết ngày 30/6/2012.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết, tháng cao điểm năm nay là dịp để nâng cao nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Loại trừ hoàn toàn tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015” của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Tính đến cuối tháng 4/2012, số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là  gần 2.800 người, trong đó có 715 người nữ giới. Hầu hết số phụ nữ nhiễm HIV đều phát hiện muộn trong giai đoạn mang thai và khi chuyển dạ. Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân họ thiếu thông tin, thiếu kiến thức, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS cũng như các dịch vụ dự phòng chưa được cung cấp một cách rộng rãi…

Top